Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến chính quy, tổ chức chặt chẽ

Qua 42 năm xây dựng (1976 - 2018) , lực lượng Quản lý Thị trường TP. Hồ Chí Minh (QLTT thành phố) đã phát triển từ mô hình hoạt động kiêm nhiệm trở thành lực lượng chuyên ngành, không ngừng lớn mạnh t

Con số biết nói

Những năm qua trước tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh luôn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các vi phạm hành chính.

Trong 10 năm (2007 đến 2017), đã kiểm tra 59.784 vụ, xử lý và thu nộp ngân sách trên 912 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 150 tỷ đồng. Đặc biệt, 06 tháng đầu năm 2018: kiểm tra 2.320 vụ, xử lý và thu nộp ngân sách 63.586.892.000 đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy: 40.888.961.000 đồng. Trị giá hàng tịch thu chờ bán hơn 30 tỷ đồng.

Xử lý tiêu hóa hàng vi phạm

Ông Phan Hoàn Kiếm, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.  Hồ Chí Minh cho biết, hằng năm Chi cục chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và chỉ đạo các Đội QLTT triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa kém chất lượng... và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra liên ngành (về vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa chất, hoạt động văn hóa xa hội, xăng dầu, phòng chống dịch bệnh gia cầm gia súc...). Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch về bình ổn giá, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội...  tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, cạnh tranh bình đẳng góp phần làm cho thị trường thành phố phát triển ổn định.

 Phát triển lực lượng theo hướng “chính quy, tổ chức chặt chẽ”

Tại buổi kỷ niệm Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 – 03/7/2018), ông Phan Hoàn Kiếm - Chi cục trưởng đã ôn lại 42 năm xây dựng, lực lượng QLTT thành phố Hồ Chí Minh. Từ mô hình hoạt động kiêm nhiệm trở thành lực lượng chuyên ngành, có bộ máy tổ chức và đội ngũ công chức hoạt động chuyên trách; không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua; được Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.


Đông đảo cán bộ lực lượng QLTT Thành phố tại Lễ kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 – 03/7/2018

Cũng theo ông  Kiếm,  để kiện toàn tổ chức, Chi cục thường xuyên điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản phục vụ công tác quản lý của Chi cục; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế thừa. Chi cục xây dựng được quỹ công tác xã hội (do sự đóng góp của toàn bộ công chức, người lao động) nhằm hỗ trợ những trường hợp công chức có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó và sự chia sẻ của công chức, người lao động.

Những năm gần đây, để đáp ứng tình hình hoạt động, Chi cục QLTT thành phố thành lập Phòng Pháp chế và Đội Quản lý thị trường 1A (kiện toàn nhân sự 02 đơn vị này), đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Công Thương. Bên cạnh đó, đơn vị xây dựng trang thông tin điện tử, từng bước thực hiện chương trình công nghệ thông tin (số hóa) các hoạt động chung của Chi cục.  

Bằng những biện pháp tích cực trên, Chi cục QLTT thành phố từng bước củng cố tổ chức và phát triển lực lượng theo hướng “chính quy, tổ chức chặt chẽ” (đó là yêu cầu vừa mang tính cấp thiết, vừa là định hướng lâu dài cho tổ chức hoạt động của lực lượng QLTT thành phố) nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục QLTT đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi lực lượng QLTT Thành phố