Ông Donald Trump muốn sớm gặp ông Vladimir Putin
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa đưa ra tuyên bố hiện tại vẫn chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trước đó, hôm 22/12, ông Donald Trump cho biết ông sẽ chờ cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường niên hôm 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ sẵn sàng thảo luận với ông Donald Trump và sẵn sàng gặp ông bất cứ lúc nào.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban lên tiếng cảnh báo phương Tây
Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa lên tiếng cho rằng phương Tây không nhận thức được thực tế mới trong cuộc xung đột ở Ukraine là "hoàn toàn ảo tưởng" và sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm này. Ông Viktor Orban trước đó cũng cho biết châu Âu và Mỹ đã chi tổng cộng 310 tỷ euro cho Ukraine, một con số "khủng khiếp". Theo ông Viktor Orban, nếu số tiền này được đầu tư vào nền kinh tế châu Âu, người dân châu Âu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều và có thể "tạo ra những điều kỳ diệu".
Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây nếu diễn biến đó không tổn hại đến "lợi ích của đất nước Nga và người dân Nga".Ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng trong quan hệ quốc tế, mọi thứ đều có thể thay đổi, ngoại trừ lợi ích, và trong trường hợp này là "lợi ích của Nga và người dân Nga".
Cảnh sát Hàn Quốc điều tra điện thoại của cựu Tổng thống
Đội điều tra đặc biệt cảnh sát Hàn Quốc đang kiểm tra hồ sơ các cuộc trò chuyện của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol với những cá nhân bị cáo buộc liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật vào ngày 3/12. Cảnh sát cũng đang nỗ lực để thu thập chiếc điện thoại an toàn mà ông Yoon Suk-yeol sử dụng, cũng như hồ sơ liên quan của chiếc điện thoại này, từ Cơ quan An ninh Tổng thống. Cho đến nay, cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn 10 trong số 12 người tham dự cuộc họp nội các ngày 3/12. Họ vẫn chưa thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.
Ba Lan dọa bắt ông Benjamin Netanyahu
Thứ trưởng ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Bartoszewski vừa đưa ra tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz ở quốc gia Đông Âu này vào tháng tới. Tòa án Hình sự quốc tế hồi tháng 11 đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant của Israel vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch dự kiến sẽ là đại diện duy nhất của chính phủ nước này tại lễ tưởng niệm 80 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan vào tháng 1/2025.
Ukraine cải tổ bộ máy ngoại giao
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra thông báo sẽ cải tổ lớn trong đội ngũ ngoại giao của mình, bao gồm việc thay thế đại diện của Kiev tại Liên hợp quốc. Cuộc cải tổ diễn ra trước Ngày Ngoại giao Ukraine (22/12) và được coi là động thái chiến lược nhằm chuẩn bị cho một năm đầy thử thách mới. Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề ngoại giao phức tạp, bao gồm việc duy trì sự ủng hộ của phương Tây giữa những nghi ngại từ chính quyền Mỹ mới, cũng như các nỗ lực thiết lập nền tảng cho đàm phán hòa bình.
Mỹ lo ngại Iran chế tạo vũ khí hạt nhân
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vừa lên tiếng cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại, một khi Iran “suy yếu”, nước này có thể tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Hiện tại, các cuộc tấn công của Israel gần đây nhằm vào các cơ sở quân sự Iran, gồm các nhà máy tên lửa và phòng không, đã làm giảm khả năng quân sự thông thường của quốc gia Hồi giáo này. Cùng với đó, sức ảnh hưởng của Iran trong khu vực cũng bị ảnh hưởng khi các nhóm vũ trang được cho là thân nước này chịu nhiều tổn thất thời gian qua.