Theo Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), tổ chức vừa công bố Triển vọng ngắn hạn cho năm 2017 và 2018, Ấn Độ đã sản xuất được 83,5 triệu tấn sản phẩm thép thành phẩm năm 2016. Sản lượng thép dự kiến tăng do nền kinh tế tăng trưởng và tình trạng đô thị hóa ở Ấn Độ phát triển. Hiệp hội này cho biết thêm sản lượng thép thành phẩm của Ấn Độ nhiều khả năng tăng lên 94,9 triệu tấn trong năm 2018.
Trước đó, Tổng Thư ký Hiệp hội thép Ấn Độ Sanak Mishra nhận định sản lượng thép của Ấn Độ đến năm 2031 sẽ đạt 240 triệu tấn và Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nước sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Theo WSA, sản lượng thép của Trung Quốc trong năm 2015 là 804 triệu tấn, sau đó là Nhật Bản 105 triệu tấn và Ấn Độ 89 triệu tấn.
Hiệp hội trên cho hay mức cầu đối với thép ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, trong đó có Trung Quốc (nước chiếm tới 30% tổng lượng cầu toàn cầu), dự kiến tăng 4% trong năm 2017 và 4,9% trong năm 2018.
Sản lượng thép của Ấn Độ đạt gần 89 triệu tấn
TCCT
Hãng thông tấn PTI ngày 23/4 đưa tin lượng sản phẩm thép thành phẩm của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ đạt 88,6 triệu tấn trong năm nay, tăng 5,7% so với năm trước.
