Chổi chít là một dụng cụ không thể thiếu tại mỗi gia đình trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Gần đây, sản phẩm chổi chít còn được sản xuất để xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao và được coi đó là một nghề.
Nghề làm chổi chít là một nghề thủ công đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng có trình độ khác nhau. Bất cứ ai cũng có thể làm được, đặc biệt là phụ nữ và những người già, thậm chí cả trẻ em có thể làm trong bất cứ thời gian nào. Nghề làm chổi chít không đòi hỏi phải đầu tư về kinh tế nhiều, các vật tư, dụng cụ làm chổi rất đơn giản, rẻ tiền, bất cứ hộ gia đình nào cũng có thể đầu tư được. Nghề này sử dụng các nguyên liệu sẵn có tại địa phương để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần so với bán chít ở dạng sản phẩm thô. Tuy là nghề thủ công đơn giản, nhưng hiệu quả kinh tế của nghề này rất lớn, tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Hơn nữa người dân nông thôn miền núi lại có nhiều thời gian rảnh rỗi, việc tận dụng được thời gian nông nhàn để làm ra các sản phẩm có giá trị từ các vật liệu có sẵn tại địa phương sẽ giúp cho người dân tăng thêm thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.
Nắm được tính lưỡng dụng của nghề làm chổi chít, bên cạnh đó là đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động được ghi rõ trong nội dung hoạt động khuyến công được Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La phối hợp với Trung tâm dạy nghề Công đoàn Sơn La tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề sản xuất chổi chít cho lao động tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
Lớp sẽ đào tạo nghề cho 70 lao động gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động tại chỗ của Tổ hợp tác sản xuất chổi chít tại Chiềng Sinh. Cũng theo Trung tâm cho biết, sẽ có trên 70% lao động sau đào tạo sẽ đươc Tổ hợp tác tiếp nhận vào làm việc với mức thu nhập ổn định. Hoạt động này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương theo hướng tích cực, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Đình Phong - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La đã tha thiết đề nghị Trung tâm dạy nghề công đoàn tỉnh Sơn La, là đơn vị phối hợp đào tạo, làm thật tốt vai trò của mình, đảm bảo năng lực, tận tụy với việc giảng dạy để truyền đạt các kiến thức, kỹ năng đến các học viên một cách dễ hiểu và hiệu quả nhất. Về phía người thụ hưởng là 70 thành viên của Tổ hợp tác sản xuất chổi chít xuất khẩu phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động thành viên Tổ hợp tác tham gia lớp học. Cụ thể là hỗ trợ một phần nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ đào tạo, thời gian, địa điểm thực hành, trả công cho người lao động có sản phẩm đạt tiêu chuẩn, phối hợp với Ban tổ chức lớp học quản lý lớp học trong thời gian đào tạo… “Tôi mong rằng bà con tham gia lớp học cố gắng vượt qua mọi khó khăn về thời gian, về điều kiện đi lại, sắp xếp công việc gia đình để hoàn thành khoá học đạt kết quả tốt nhất. Có như vậy, ý nghĩa thiết thực của hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp Sơn La mới đạt được, và bà con sẽ có nhiều điều kiện để cuộc sống bớt nghèo khó và ổn định hơn”, ông Nguyễn Đình Phong gửi gắm.
Trong tiếng vỗ tay rộn rã của những người dân tộc ít người ngàn đời sinh sống trên mảnh đất Sơn La nghèo khó mà tươi đẹp, hòa cùng tiếng chổi chít rào rào trước sân, những niềm vui mới về tương lai đang dần hiện hữu.