Điện lực Bình Định nhanh chóng khắc phục sự cố do bão số 9 gây ra

Không chủ quan dựa vào dự báo thời tiết rằng: “khi cơn bão số 9 vào đất liền, Quãng Ngãi, Bình Định chỉ là vùng ảnh hưởng”, thực tế vào lúc 14 giờ ngày 28/9/2009, bão đã chệch hướng đi về phía Tây – N

               Sáng 29/9, tại Thành phố Quy Nhơn, cường độ gió mạnh trên cấp 12, Lãnh đạo Điện lực Bình Định họp khẩn cấp trong điều kiện ngay cả nhà điều hành cũng mất điện. Các mũi công tác được phân công khẩn trương: Giám đốc đi cánh Bắc: chỉ đạo triển khai phương án khắc phục cho các Huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão. Phó Giám đốc Kỹ thuật - Thường trực Ban Phòng chống lụt bão dẫn cánh quân đi khảo sát, chỉ đạo  khu vực các chi nhánh thuộc các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Đoàn của Trưởng Phòng KTAT- BHLĐ được phân công đi ngược lên Quốc lộ 19, địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh thuộc Chi nhánh điện Phú Phong quản lý.

 

                Riêng khu vực Phú Tài – nơi có 2 khu công nghiệp Long Mỹ và Phú Tài đang hoạt động, đến 6 giờ 30’ sáng ngày 29/9 sự cố mới xảy ra: Nhánh rẽ lưới điện trung thế 22 kV thuộc xuất tuyến 474 cấp điện từ Trạm điện Phú Tài cho khu công nghiệp Long Mỹ đang trong giai đoạn thi công chờ nghiệm thu đã bị sự cố: Cây lớn ngã đè lên đường dây, kéo theo 2 trụ hạ thế 0,4 kV ngã đổ, liên tiếp 4 trụ trung thế đổ theo, 1 người dân đi đường bị thương nặng đưa đi cấp cứu, toàn bộ tuyến Quốc lộ 1 đi ngang qua đèo Cù Mông bị tê liệt, ùn tắc do trụ điện ngã ngang qua đường.

              Đến 14 giờ ngày 29/9/2009, được sự hỗ trợ của công an giao thông và chính quyền địa phương, công nhân Phân xưởng xây lắp điện - Đơn vị thi công công trình này phối hợp với tổ quản lý Chi nhánh điện Phú Tài khắc phục ngay sự cố, trả lại sự lưu thông cho Quốc lộ 1A và cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn.

               Một không khí lao động khẩn trương, cẩn trọng của các công nhân ngành Điện đang diễn ra, bởi lúc này gió mạnh đang giật từng cơn, kèm theo mưa lớn, tôn bay, các bảng quảng cáo bay, cây tiếp tục ngã đổ, hệ thống lưới điện lắc lư theo gió…

                Toàn bộ thiết bị phương tiện mạnh nhất được huy động: Xe cẩu, xe gàu, xe thang… được điều động từ Điện lực về hỗ trợ cho các chi nhánh điện. Công nhân ở các chi nhánh được điều động chi viện nhân lực cho các đơn vị bạn.

               Số liệu đến 7 giờ sáng ngày 30/9/2009 cho biết: Khu vực huyện Hoài Nhơn đã đước cấp điện lại hoàn toàn sau khi khắc phục 4 trụ hạ thế bị ngã, huyện An Lão đang được khẩn trương sửa chữa lại đường dây 22kV cấp điện trong sáng 30/9. Chỉ còn khu vực 2 xã vùng cao của Hoài Ân là ĐăkMan, BokTới và khu vực Trai giam Kim Sơn đang khắc phục bị cản trở về giao thông do cây ngã nước dâng nên công tác phục hồi đường dây chậm hơn, phấn đấu đóng điện lại trong ngày 30/9. Riêng khu vực xã miền biển Hoài Hải, xã Hoài Mỹ đội công tác đang bám địa bàn khắc phục từng khoản cột để cấp điện cho từng khu vực.

             Khu vực huyện Tuy Phước do cuối nguồn nước sông Hà Thanh và Sông Kôn, nước lũ dâng cao lại chảy xiết, nên lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự cố mất điện đã xảy ra trên diện rộng. Các đội công tác phải mất khá nhiều thời gian, cơ động rất khó khăn trên địa bàn ngập lụt do hệ thống giao thông đường bộ bị nước lũ chia cắt. Chi nhánh điện Tuy Phước đã  ưu tiên cấp điện lại cho hệ thống thông tin liên lạc, bệnh viện, các cơ quan quản lý Nhà nước, khu vực thị trấn Diêu Trì, cấp điện cho khu vực giếng nước, bơm cấp nước cho thành phố Quy Nhơn .

            Khu vực các huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Tây Sơn cũng bị sự cố tại 10 trạm biến áp. Đã khắc phục đóng điện ngay cho Thị trấn Phú Phong và xã Bình Nghi các đội công tác đang khẩn trương triển khai công tác sửa chữa, hỗ trợ cho các ban quản lý điện xã, lần lượt đóng điện lại cho sinh hoạt tại các địa bàn thuộc huyện xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim huyện Vĩnh Thạnh.

            Nhìn chung, Điện lực Bình Định không bị động trước diễn biến cơn bão số 9, các phương án phòng chống đã được triển khai với phương châm 4 tại chỗ. Tuy nhiên, thiệt hại là không tránh khỏi. Điện lực Bình Định đã huy động lực lượng cao nhất về nhân lực và phương tiện cho đợt thi đua khắc phục thiệt hại bão số 9. Phấn đấu cấp điện lại cho toàn hệ thống lưới điện sau 24 giờ.

                                                                    

                                                           Bài và ảnh: Văn Thuận