Tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Công Thương đã thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Công Thương tại thôn Đồn Đon, xã Minh Thanh, Tuyên Quang, đồng thời lắng nghe các tư liệu, câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển của ngành Công Thương trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; tìm hiểu những dấu mốc lịch sử gắn với sự ra đời của Bộ Công Thương và những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tân Trào được xem là nơi khởi nguồn của ngành Công Thương khi đây từng là nơi làm việc của Bộ Kinh tế theo Sắc lệnh số 220/SL ngày 20/11/1946 của Chủ tịch Chính phủ. Cũng tại nơi đây, ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, đánh dấu sự ra đời của ngành Công Thương Việt Nam.
Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bộ Công Thương đã tiếp tục bổ sung điều chỉnh các chính sách, chủ trương lớn về công thương nghiệp trong giai đoạn mới của công cuộc kháng chiến ra sức phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thúc đẩy phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thực hiện chính sách "tự do nội thương, quản lý ngoại thương" ban hành chính sách và hệ thống pháp luật đấu tranh kinh tế với địch và mậu dịch với vùng bị tạm chiếm; thành lập Sở Mậu dịch quốc doanh Trung ương, xây dựng hệ thống mậu dịch quốc doanh ở các vùng tự do cả nước; đấu tranh bình ổn vật giá trực tiếp phục vụ các chiến dịch lớn, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ; tiến hành ngoại thương, giao lưu kinh tế với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


Trong hành trình về nguồn, đoàn cũng tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - "Thủ đô Khu giải phóng", nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Tại đây, đoàn đã dâng hương, tham quan Đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội ngày 16/8/1945; Lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trước Cách mạng Tháng Tám; Cây đa Tân Trào - nơi đơn vị Giải phóng quân làm lễ xuất quân tiến về giải phóng Thủ đô.


Thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Công Thương có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, bồi đắp niềm tự hào về chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Công Thương Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Tạp chí Công Thương và bạn đọc cũng tổ chức chương trình thiện nguyện “Niềm vui cho em năm 2026”, trao tặng 20 bộ máy tính với tổng giá trị gần 211.000.000 đồng cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Xuân Vân, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang. Chương trình nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức số và kỹ năng công nghệ thông tin ngay tại nơi học tập. Thông qua chương trình, Tạp chí Công Thương mong muốn góp một phần ý nghĩa, thiết thực hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn tiếp cận công nghệ thông tin, kỹ năng số ngay từ bậc tiểu học, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số.
Chương trình "Về nguồn" là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường sự gắn kết tập thể và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Công Thương trong việc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí và của ngành Công Thương trong thời kỳ mới.
Một số hình ảnh trong chương trình:






















