Thái Bình: Phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ buôn bán hàng giả

Nhận được tin báo thời gian gần đây có đường dây tiêu thụ tinh dịch lợn giả làm thiệt hại đến đàn lợn nái của dân, lực lượng Quản lý thị trường Thái Bình đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ việc trê
Sau nhiều lần tuần tra, mật vụ, vào hồi 16h ngày 22 /10/ 2013 tại tuyến đường 455 đoạn qua xã Thụy Chính - huyện Thái Thụy, các kiểm soát viên của Đội Quản lý thị trường số 9 (Đội cơ động) đã biết được đối tượng Phan Thành Chinh, thôn Đoài, xã Thụy Ninh đi xe máy mang biển số 17B6- 06602 đang trên đường đi tiêu thụ 48 liều tinh dịch lợn. Tổ công tác đã lập biên bản quản lý phương tiện và tang vật đưa về trụ sở đội để giải quyết. Đối tượng Phan Thành Chinh đã thành khẩn khai nhận số tinh dịch lợn được đem đi tiêu thụ trên địa bàn Thái Thụy là gần 1 triệu lọ với giá 10.000đồng/lọ do đối tượng Chính lấy của ông Vũ Xuân Toại.

Qua điều tra ông Toại khai nhận là gia đình mua lợn giống về nuôi, tự sản xuất tinh dịch đóng lọ nhựa, in dán nhãn mang hiệu "Lợn giống hạt nhân DABACO tinh dịch lợn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình" và cả số điện thoại lên trên sản phẩm và giao cho Phan Thành Chinh cùng những đối tượng khác có nhu cầu đem đi tiêu thụ. Xuất trình các thủ tục giấy tờ, ông Vũ Xuân Toại có bản hợp đồng làm nhân viên thử việc trong thời gian 2 tháng với công ty DABACO có địa chỉ ở Bắc Giang để tiêu thụ sản phẩm chính hiệu của DABACO, 2 giấy bản sao công bố chất lượng sản phẩm và một giấy chứng nhận của Cục Thú y Trung Ương nộp cấp cho công ty DABACO.

Qua vụ việc trên cho thấy ông Vũ Xuân Toại đã lợi dụng thương hiệu của Công ty DABACO để làm giả sản phẩm, nhãn mác đánh lừa người tiêu dùng, làm thiệt hại không nhỏ đến chất lượng đàn lợn nái và quyền lợi của người tiêu dùng Thái Bình.

Chi cục Quản lý thị trường Thái Bình đã làm việc với ông Lương Văn Đức - Phó giám đốc Công ty DABACO rút kinh nghiệm sâu sắc và cảnh báo về quyền lợi, uy tín của công ty bị xâm hại, xử phạt hành chính nghiêm khắc với người vi phạm.