Sáng ngày 08/3/2016, Giám đốc Phạm Đức Khiêm cùng đội ngũ Lãnh đạo Công ty đã dành lời chúc sức khỏe cùng tình cảm chân thành nhất gửi tặng tới toàn thể chị em nữ công trong Công ty. Thay mặt cho Ban nữ công, bà Vũ Thị Hằng - Trưởng ban nữ công gửi lời cảm ơn sâu sắc, hứa sẽ có những cống hiến và gặt hái được nhiều thành quả cao hơn trên mọi lĩnh vực để xứng đáng tám chữ vàng Bác Hồ khen tặng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, phấn đấu trở thành Ban nữ công vững mạnh nhất TKV trong năm 2016.
Cũng nhân sự kiện này, nhằm tri ân và tôn vinh các cá nhân cùng tập thể nữ có những cống hiến không ngừng cho sự phát triển của Công ty trong suốt năm qua, Giám đốc đã có kế hoạch thưởng cho tập thể các tiểu ban nữ công đạt vững mạnh xuất sắc năm 2015, mỗi tiểu ban thưởng 2.000.000 đồng và các tiểu ban nữ công đạt vững mạnh năm 2015, mỗi tiểu ban thưởng 1.000.000 đồng. Đồng thời để động viên khuyến khích nữ CNVC tích cực lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, Giám đốc trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty, tặng thưởng cho toàn bộ nữ CNVC trong Công ty mỗi người 200.000 đồng.
Không dừng lại ở đó, đường lò Thống Nhất sáng ngày 07.3.2016 đã ghi dấu 52 nữ CNVCB đến từ các Phòng, Ban, Phân xưởng toàn Công ty. Đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Lần đầu tiên, một Công ty than hầm lò có thể tổ chức chuyến tham quan lò mức -35 cho số lượng đông đảo chị em như vậy. Sự hồ hởi, phấn khởi và có phần háo hức được hiện rõ trên từng khuôn mặt, họ mong mỏi được trải nghiệm môi trường làm việc của đồng nghiệp, của người thân; mong cảm nhận và thấu hiểu phần nào nỗi khó khăn, vất vả của anh em thợ lò; để có thể cảm thông, chia sẻ và có cái nhìn khách quan hơn với người thợ mỏ. Hành trình dưới hầm sâu mức -35 kết thúc an toàn cùng những kiến thức sơ bộ về công nghệ vì chống, băng tải, gương lò, dọc vỉa,.... đã giúp chị em thêm hiểu, thêm yêu và thêm cảm thông với đặc thù nghề mỏ...
Không dừng lại ở đó, đường lò Thống Nhất sáng ngày 07.3.2016 đã ghi dấu 52 nữ CNVCB đến từ các Phòng, Ban, Phân xưởng toàn Công ty. Đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Lần đầu tiên, một Công ty than hầm lò có thể tổ chức chuyến tham quan lò mức -35 cho số lượng đông đảo chị em như vậy. Sự hồ hởi, phấn khởi và có phần háo hức được hiện rõ trên từng khuôn mặt, họ mong mỏi được trải nghiệm môi trường làm việc của đồng nghiệp, của người thân; mong cảm nhận và thấu hiểu phần nào nỗi khó khăn, vất vả của anh em thợ lò; để có thể cảm thông, chia sẻ và có cái nhìn khách quan hơn với người thợ mỏ. Hành trình dưới hầm sâu mức -35 kết thúc an toàn cùng những kiến thức sơ bộ về công nghệ vì chống, băng tải, gương lò, dọc vỉa,.... đã giúp chị em thêm hiểu, thêm yêu và thêm cảm thông với đặc thù nghề mỏ...
