Thủ phủ vải thiều ngập trong biển nước, nhiều nơi vẫn mất điện

Mưa lũ lớn sau bão số 3 đã khiến nhiều nơi ở Bắc Giang bị ngập lụt, nhiều địa bàn chìm trong biển nước và bị chia cắt, cô lập.
 Bắc Giang bị ngập lụt, nhiều địa bàn chìm trong biển nước và bị chia cắt, cô lập.
Nhiều tuyến đường tại Bắc Giang ngập úng, một số khu vực bị cô lập

Do ảnh hưởng của bão số 3, phần lớn địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Tại địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, các ao, hồ, sông, suối, ngầm, kè tràn nước lên nhanh, nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ.

Tính đến trưa ngày 9/9, có 10 xã của huyện Lục Ngạn bị cô lập; trong đó có 6 xã bị chia cắt cục bộ như: Giáp Sơn, Đèo Gia, Phong Minh, Sa Lý, Cấm Sơn, Hộ Đáp.

Tuyến quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, khu vực thôn Đồng Man, xã Biển Động bị ngập sâu gây chia cắt.

Riêng huyện Sơn Động, mưa lũ dâng rất cao nên hầu như cả huyện bị ngập lụt, cô lập.

 Bắc Giang bị ngập lụt, nhiều địa bàn chìm trong biển nước và bị chia cắt, cô lập.
Nhiều nơi ở huyện Lục Ngạn nước dâng lên đến hơn 1m

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Sơn Động có hơn 300 hộ dân bị nước tràn vào nhà, trong đó nhiều nhà ở không an toàn, người dân phải di dời đến nơi khác. Có 2/3 số xã, thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. Một số nơi bị ngập sâu như các xã, thị trấn: Vĩnh An, Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, Long Sơn, An Châu.

Trên khu vực sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Giang) dâng cao, nguy cơ mất an toàn. Mặc dù trong điều kiện khó khăn song đêm ngày 8 và sáng 9/9, các lực lượng Công an huyện Lạng Giang đã tích cực phối hợp đắp hơn 1.000 bao đất chống tràn nhằm gia cố đoạn sạt lở 12m để bảo vệ sản xuất của nhân dân 2 xã Vũ Xá (Lục Nam) và Nghĩa Hưng (Lạng Giang).

Đến ngày 9/9, toàn tỉnh Bắc Giang có 249/762 trường cho học sinh nghỉ học do trường lớp bị ngập nước hoặc chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả của bão số 3. Trong đó, 100% học sinh ở các trường học ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nghỉ học.

Thời điểm này, 5 trường học tại huyện Lục Ngạn vẫn đang ngập nước, hiện nước rút chậm. Lũ trên địa bàn huyện Sơn Động đã rút nhưng mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng. 

 Bắc Giang bị ngập lụt, nhiều địa bàn chìm trong biển nước và bị chia cắt, cô lập.
Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang  hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, tính đến 5h ngày 9/9, nước trên sông Lục Nam tại thị trấn Chũ là 14m; tại Trạm Thủy văn Đồi Ngô lúc 7h là 6,7m; tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn là 16,7m.

Trên sông Thương, tại Trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương, lũ dâng cao đến gần 5,5m. Trên sông Cầu cũng đang ở mức báo động 2 và tiếp tục có xu hướng lên cao. Hiện 100% các hồ lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh đều đạt dung tích thiết kế.

Riêng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, hồ lớn thứ hai của cả nước hiện nay mực nước đang xấp xỉ tràn. Đêm 8/9, lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương quyết định cho điều tiết xả tràn để giảm áp lực mực nước lòng hồ.

 Bắc Giang bị ngập lụt, nhiều địa bàn chìm trong biển nước và bị chia cắt, cô lập.
Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi trú ẩn

Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu lưu ý các lực lượng tại địa phương thường xuyên cập nhật tình hình nước sông Lục Nam để có biện pháp ứng phó. 

Lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ tài sản của các hộ dân phải đi sơ tán để lại, xử lý nghiêm việc lợi dụng bão lụt để vi phạm pháp luật. 

Kiên quyết di dời người và tài sản có nguy cơ bị thiệt hại, với phương châm bảo đảm tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu.

Ngọc Châm