Đến tham dự buổi Lễ có ông Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, TP. Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ, cùng toàn thể các em sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, NGND. TS. Đào Khánh Dư - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã ôn lại truyền thống ngôi trường thân yêu đã có bề dày hơn một thế kỷ (1906 - 2016), một chặng đường dài cùng với thăng trầm của cả dân tộc trong sự nghiệp giữ nước và xây dựng đất nước. Trường được thành lập năm 1906, với tên gọi ban đầu là Trường Cơ khí Á Châu Sài Gòn, nhằm đào tạo cho nhu cầu hàng hải, thương thuyền cho nền cai trị thuộc địa và kỹ nghệ địa phương, một đội ngũ thợ cơ khí vững tay nghề về máy móc sử dụng trên tàu và trên đất liền. Giai đoạn 1954 - 1975, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng với mục tiêu là “Đào tạo kỹ thuật viên bậc trung đẳng cho ngành Kỹ nghệ và Thương mại, cùng đào luyện những học sinh cho bậc tú tài kỹ thuật”. Từ đây, Trường được đào tạo theo hai cấp học và trở thành Trường Trung học kỹ thuật lớn nhất miền Nam. Ngôi trường rất đỗi tự hào, có người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (năm 1911) và học sinh cơ khí tàu biển Tôn Đức Thắng khóa 1915 - 1917, theo học tại trường và sau này đều đảm trách vai trò Chủ tịch Nước, trở thành tấm gương tiêu biểu về đạo đức và nhân cách của một dân tộc anh hùng.
Hiệu trưởng Đào Khánh Dư chia sẻ thêm, nhìn lại chặng đường dài ngôi trường 110 tuổi, từ một trường đào tạo chuyên viên kỹ thuật (trước 1975), đến trường Trung cấp chuyên nghiệp (sau 1975), rồi thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày nay, đặc biệt trong 5 năm qua (2011 - 2016), Trường đã đạt được những thành tựu nổi bật: Về đào tạo, với quy mô đào tạo ổn định 12.500 sinh viên hàng năm với 30 ngành nghề, các ngành nghề đào tạo, quá trình đào tạo có sự liên kết với doanh nghiệp, 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của Trường không chỉ học nâng cao trình độ Ths, TS, mà Trường còn có quy trình bồi dưỡng về chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo viên. Về nghiên cứu khoa học, ngoài đề tài cấp Bộ và dự án sản xuất, Trường đã chú trọng các đề tài thiết thực, phục vụ cho quản lý và đào tạo tại trường. Về Cơ sở vật chất, hàng năm, Trường đều tự dành kinh phí để đầu tư trang thiết bị cho dạy học, ngoài kinh phí Bộ cấp, kinh phí tự có, Trường được TP. Hồ Chí Minh cho vay kích cầu, cụ thể như công trình đã đưa vào sử dụng với diện tích hơn 40.000m2 hoạt động từ đầu năm 2016.
Định hướng trong 5 năm tới, Hiệu trưởng Đào Khánh Dư cho biết, nhiệm vụ của Nhà trường là: chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở 2; di dời ký túc xá; đầu tư trang thiết bị cho khang trang hiện đại; phấn đấu đội ngũ giáo viên 80% có trình độ trên đại học, trong đó có 15% có trình độ tiến sĩ; đẩy mạnh quan hệ hội nhập hợp tác trong và ngoài nước; đảm bảo uy tín chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc, 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.
Thay mặt Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ Công Thương,
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã gửi đến các quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ,
lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, sinh viên Nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp
nhất. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhận định, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là
một trong những trường đào tạo kỹ thuật đầu tiên ở Việt Nam, trải qua chặng
đường 110 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ
thuật và công nhân lành nghề cho đất nước. Đặc biệt, trong đó có Lãnh tụ vĩ đại
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nhiều cán bộ ưu tú của Đảng,
Nhà nước, các Anh hùng Lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong suốt chặng đường dài đó, Trường luôn phát huy truyền thống tốt đẹp vốn
có, tích cực tham gia có hiệu quả vào phong trào chung của Thành phố và cả
nước. Từ năm 2011, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trong 8 trường đại
học và cao đẳng trong cả nước, được chọn để tham gia dự án HEEAP - VULII - Chương trình liên minh giáo dục kỹ thuật bậc cao, nhằm bồi dưỡng nâng cao
nghiệp vụ cho giảng viên, đến nay, đã có 65 giảng viên của Trường được cử đi
đào tạo phương pháp dạy học tích cực tại Đại học ARIZONA (Mỹ). Nhà
trường đã biên soạn các chương trình đào tạo chuẩn ABET, có 4 chương trình được
các chuyên gia kiểm định đánh giá cao.
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhận định, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là trường cao đẳng đầu tiên của Bộ Công Thương và đầu tiên của Việt Nam có chương trình đăng ký kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn ABET. Để khẳng định vị trí của Nhà trường trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đề nghị, Nhà trường cần tiếp tục chú trọng xây dựng và phát triển cơ sở vật chất - thiết bị ngày càng khang trang hiện đại, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên về phẩm chất và năng lực chuyên môn; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Nhà trường sớm được nâng cấp thành trường Đại học, xứng đáng với vai trò và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong tình hình mới.
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, “Cao Thắng” phải được nhắc đến như một “Thương hiệu tin cậy” trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của cả nước và hướng tới là trong khu vực, để từ đó, Nhà trường tiếp tục đào tạo ra các lớp trẻ yêu nước, giỏi nghề, viết tiếp trang sử truyền thống trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng nhắc nhở và động viên các em học sinh, sinh viên Nhà trường cần tích cực học tập, rèn luyện năng lực, phẩm chất, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, để trở thành những chuyên gia, những người thợ giỏi trong tương lai.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Trường, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đến lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã in đậm dấu son của các thế hệ học sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và người thợ cơ khí Tôn Đức Thắng học trong những năm đầu thế kỷ XX. Đó mãi là niềm tự hào, là động lực phấn đấu, rèn luyện của các thế hệ thầy và trò Nhà trường noi theo tấm gương đạo đức cách mạng, theo con đường vinh quang của Bác Hồ và của Đảng ta.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chia sẻ thêm, sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước hòa bình thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nhiều cựu học sinh của Trường đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành, những Anh hùng Lao động là cựu học sinh Cao Thắng các thời kỳ mà Nhà nước đã vinh danh, như: Trần Văn Danh, Tôn Thọ Khương, Lê Tùng Hiếu, Nguyễn Tấn Quang, Võ Tòng Xuân, Ong Quang Nhiêu và Anh hùng lực lượng vũ trang Đàm Thanh Quang là những minh chứng thực sự, sống động cho tinh thần lao động sáng tạo, hăng say, quên mình. Hiện nay, Thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xem đây là một trong các đột phá để xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng, từ năm 2011, Nhà trường được chọn tham gia Dự án HEEAP (Higher Education Engineering Program - Chương trình liên minh giáo dục kỹ thuật bậc cao). Hằng năm, giảng viên được cử sang Trường Đại học Arizona dự các khóa bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và Cao Thắng là Trường Cao đẳng kỹ thuật đầu tiên nộp đơn để kiểm định theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ABET) đối với chương trình cơ khí và điện - điện tử… Những điều này đã nói lên rằng, hiện nay, Nhà trường đã ngày càng phát triển, từ nâng cao chất lượng đào tạo, đến năng lực giảng viên, cơ sở vật chất ngày càng phát triển theo hướng tiếp cận với nền giáo dục hiện đại.
Chủ
tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ với các em học sinh, sinh viên Nhà
trường, chúc mừng các em được học trong một ngôi trường có bề dày truyền thống cách mạng
vẻ vang trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất và trong xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc, môi trường kỹ thuật này đã đào tạo ra biết bao người có đạo đức, vững tay
nghề.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, việc định hướng vào đời là đặc biệt quan trọng, cánh cửa vào đại học không là con đường duy nhất. Tùy vào khả năng và hoàn cảnh từng người, việc chọn cho mình một nghề, học cho tinh thông, để làm việc thật hiệu quả, không những đóng góp, đáp ứng yêu cầu xã hội trước tình hình mới, mà còn thiết thực cho việc lập nghiệp phát triển bản thân. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” - câu nói của ông, cha ta ngày xưa vẫn đúng cho đến ngày nay. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn và tin tưởng mạnh mẽ rằng, Nhà trường sẽ luôn giữ vững truyền thống “Yêu nước - Đoàn kết - Giỏi nghề”, phát triển sự nghiệp đào tạo, tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 110 năm thành lập, nhằm ghi nhận những công lao của tập thể Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng tại buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ Công Thương
Cao Quốc Hưng, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho
cá nhân ông Đào Khánh Dư - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ
năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, tập thể Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Cao Thắng cũng đón nhận Cờ Truyền thống của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ
Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao tặng. Nhiều tập thể và các cá nhân cũng vinh dự đón nhận Bằng
khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Bộ Công Thương trao tặng.