Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương, tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Vật tư, được thành lập ngày 24/3/1973 tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang). Năm 1983, Trường hợp nhất với Trường Công nhân Kỹ thuật Xăng dầu, lấy tên là Trường Đào tạo Công nhân Kỹ thuật Vật tư, đóng tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng. Năm 1997, Trường đổi tên thành Trường Đào tạo nghề Thương mại. Đến năm 2007, Bộ Thương mại đã quyết định nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề Thương mại. Tháng 2 năm 2008, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp - đây là mốc son đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới vượt bậc của Nhà trường.
Khi mới thành lập, Trường còn hoang sơ, cơ sở vật chất thiếu thốn lạc hậu, giáo viên ít, đời sống gặp muôn vàn khó khăn, nhưng lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Nhà trường vẫn quyết tâm đào tạo tốt các ngành nghề được giao, như: điện xí nghiệp, lái xe, sửa chữa ô tô, gò, rèn, hàn điện, bảo quản giao nhận xăng dầu.
Học tập tại xưởng.
Những nhà giáo khi ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết, dù trên bục giảng hay dưới xưởng thực hành. Niềm vui của họ là những ánh mắt lấp lánh tin yêu của học trò. Chính tại nơi còn hoang sơ ấy, tình thầy trò, tình đồng nghiệp đã thắp lên ngọn lửa niềm tin để xây dựng Trường ngày càng phát triển, để đến hôm nay có được một ngôi trường khang trang, xanh, sạch, đẹp, tọa lạc ngay bên Quốc lộ 5A thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Qua 40 năm, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 18.000 công nhân kỹ thuật bậc cao và bậc lành nghề, gần 16.000 công nhân kỹ thuật bậc thấp trong cả nước. Những học viên dù ở bất cứ cương vị nào, mỗi khi trở về Trường, thăm lại thầy cô giáo cũ đều không khỏi bồi hồi. Có cựu học sinh cảm động nắm chặt tay thầy giáo cũ: “Khi về lại Trường, em thấy khác nhiều quá, nhưng được gặp thầy, em vẫn thấy thầy như ngày nào”. Thầy giáo già cười rưng rưng: “Đó là cái quý nhất của nghề giáo, chúng tôi trẻ mãi trong tâm hồn những người học trò”.
Những thầy cô giáo như thầy Hùng, cô Dung, thầy Toanh, thầy Thức, cô Mừng, cô Mỹ, cô Nải… đã trở thành những kỷ niệm đẹp đối với bao lớp học sinh, sinh viên một thời. Hôm nay, thầy Tiến, thầy Hùng, thầy Long, thầy Việt, cô Hồng, cô Lương, cô Xuân, cô Yến… - những thầy cô giáo trẻ tràn đầy tâm huyết với nghề, luôn ý thức đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy lại viết tiếp những trang sử vẻ vang của Trường. Bên cạnh những giải thưởng cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia, thì niềm tin yêu của học sinh chính là động lực to lớn để các thầy cô giáo trẻ tiếp bước, xây dựng Trường.
Ghi nhận những thành tích đóng góp to lớn của Trường Cao đẳng Nghề Thương mại và Công nghiệp cho sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển nguồn nhân lực nước nhà, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Nhà trường: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1977; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998, 2002; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội năm 2009; Cờ phong trào thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh Đoàn Hải Dương năm 2012; liên tục nhiều năm liền, Trường được Bộ Công Thương tặng Bằng khen. Năm 2012, Bộ Công an, UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen…Với những bề dày thành tích trên, năm 2013, Trường đã được Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Con đường tương lai…
Bốn mươi năm - một hành trình vẻ vang đã qua, mở ra cả một khoảng trời bao la, một chặng đường dài đồng hành cùng sự nghiệp dạy nghề của cả nước. Toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh Nhà trường luôn ý thức rất cao về trách nhiệm tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp, xứng đáng với bề dày truyền thống, không ngừng phát triển sự nghiệp dạy nghề ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường được Nhà nước lựa chọn đầu tư trọng điểm theo chương trình mục tiêu quốc gia từ những năm 2001-2005, 2006-2010. Năm 2011, Trường được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ đào tạo 3 nghề trọng điểm Quốc gia: Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas, nghề Thương mại điện tử và nghề Marketing thương mại.
Hiện nay, Trường đang đào tạo các ngành nghề cơ bản, là: Sư phạm dạy nghề, Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Thương mại điện tử; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Quản lý kinh doanh điện; Công nghệ ôtô; Hàn; Marketing thương mại, Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu; Giao nhận, bảo quản hàng dễ cháy, nổ; Bán hàng xăng dầu; Bán hàng gas; Sửa chữa lắp đặt cột bơm xăng dầu; Văn thư hành chính và tham gia liên kết đào tạo cấp giấy phép lái xe với các trường đại học, trung tâm dạy nghề.
Trao đổi với chúng tôi về định hướng chiến lược phát triển Nhà trường trong những năm tới, thầy giáo Chu Duy Hòa - Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Trường nằm ở vị trí rất đắc địa của xứ Đông - nơi có truyền thống cần cù, hiếu học, có những bàn tay tài hoa sản sinh ra bao làng nghề nổi tiếng, đây còn là điểm giữa trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, xung quanh Trường có rất nhiều các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại. Đó là những điều kiện rất thuận lợi cho học sinh, sinh viên thực tập, rèn nghề và có được thu nhập ngay trong thời gian học tập tại Trường, dễ dàng vượt qua các kỳ phỏng vấn để được nhận vào làm việc ở các công ty, doanh nghiệp. Trong những năm tới, Nhà trường sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyển sinh; mở rộng ngành nghề theo nhu cầu xã hội, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh chất lượng dạy nghề, rèn nghề; xây dựng đội ngũ giáo viên; nâng cấp chương trình, giáo trình; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đầu ra. Với những thế mạnh về đội ngũ giáo viên lành nghề, giàu nhiệt huyết; cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo; chú trọng đổi mới nội dung chương trình và mục tiêu đào tạo bám sát thị trường lao động xã hội… Nhà trường đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành Công Thương nói riêng giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Với phương châm, định hướng đào tạo phải luôn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, của xã hội, nên học sinh sinh viên theo học tại Trường khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm ổn định, đúng chuyên ngành đã học. Bên cạnh đó, Nhà trường còn luôn chủ động hỗ trợ học sinh sinh viên tìm kiếm việc làm trước và sau khi tốt nghiệp, thậm chí, giúp họ tham gia thị trường xuất khẩu lao động.
Mùa xuân đang về, những cây phượng vĩ ngoài cổng trường bắt đầu trổ lá non, những công trình xây dựng đã hoàn thành còn tươi màu sơn vàng rực rỡ trong nắng. Ngày sinh nhật lần thứ 40 của Trường đang tới rất gần… Biết rằng, phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với bề dày truyền thống, sự nỗ lực không mệt mỏi, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp luôn vững tin và hy vọng vào tương lai phía trước.
