Tuần cuối tháng 10/2016: Giá dầu tiếp tục sụt giảm

Thị trường dầu mỏ tuần từ ngày 24/10 - 28/10/2016 chứng kiến giá dầu tiếp tục sụt giảm trước nhiều lo ngại về thành công của thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu m

Chốt phiên giao dịch đầu tuần (ngày 24/10) giá dầu chạm đáy tháng Mười giữa bối cảnh giới đầu tư hoài nghi về khả năng OPEC có thể triển khai kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ như dự định trước đó. Cụ thể, giá dầu thô Biển Bắc (Brent) giao tháng 12/2016 trên Sàn giao dịch tương lai London (ICE) ở mức 51,46 USD/thùng, giảm 32 cent/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) xuống còn 50,52 USD/thùng, giảm 33 cent so với phiên giao dịch ngày 30/09/2016.

Một trong nhiều nguyên nhân khiến giá dầu sụt giảm là do dữ liệu cuối tuần kết thúc ngày 21/10 của Baker Hughes cho thấy, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tiếp tục tăng thêm 11 giàn, lên 443 giàn khoan.

Đặc biệt, giá dầu thô thế giới giao tháng 12/2016 tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 27/10/2016 giữa bối cảnh các nước thành viên OPEC cam kết cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ đã giúp xoa dịu sự nghi ngờ kéo dài của thị trường về sự hợp tác của OPEC với các nước xuất khẩu dầu mỏ ngoài khối nhằm giảm tình trạng dư cung kéo dài.

Giá dầu thô Brent trên Sàn giao dịch ICE tuần từ 24/10 đến 28/10/2016

Ngoài ra, thông tin kho dự trữ dầu thô của Mỹ cũng giảm còn 553.000 thùng, tuần giảm thứ 7 liên tiếp trong 8 tuần qua đã càng củng cố thêm kỳ vọng về khả năng tái cân bằng thị trường dầu mỏ của các nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/10, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2016 trên Sàn giao dịch NYMEX đạt 48,70 USD/thùng, giảm 91 cent so với phiên giao dịch ngày 27/10. Trên Sàn giao dịch ICE, giá dầu thô Brent giao tháng 12/2016 ở mức 49,78 USD/thùng, giảm 69 cent so với giá chốt phiên giao dịch trước. Giá dầu chốt phiên xuống thấp hơn mức 49 USD/thùng đã làm dấy lên thêm nhiều lo ngại cho răng đó là tín hiệu xấu đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nguyên nhân khiến giá dầu thô toàn cầu giảm vào cuối tuần là do giới đầu tư e ngại về khả năng của thỏa thuận cắt giảm khí đốt do OPEC khởi xướng.

Theo tờ Wall Street Journal, ngày 27/10/2016, đại diện các nước thành viên OPEC và ngoài OPEC như Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc thảo luận thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu kéo dài2 ngày. Tuy nhiên, đến cuối buổi thảo luận, các bên vẫn chưa đạt được sự nhất trí trong kế hoạch OPEC đề ra, đặc biệt Iran là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất kế hoạch trên của OPEC. Đại diện hai nước Iran và Iraq tham dự cuộc thảo luận cũng bày tỏ rõ ý kiến của 2 quốc gia trên khi mong muốn được miễn tham gia vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác do OPEC đề ra.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên Sàn giao dịch NYMEX tuần từ 24/10 đến 28/10/2016

Tính chung cả tuần qua, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đã giảm 4,2%, đánh dấu tuần giảm giá sâu nhất tính từ giữa tháng 09/2016; giá dầu thô Brent đã sụt giảm gần 10% khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC có khả năng không đạt được như mong muốn. Được biết, giá dầu thế giới đã giảm suốt 2 năm qua gây tổn hại nặng nề cho các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới.

Dù hiện tại đang có nhiều yếu tố gây bất lợi cho OPEC trong việc nhất trí đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, tuy nhiên các chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại Commerzbank lại cho rằng, nếu các nước thành viên OPEC thực sự muốn khôi phục thị trường qua việc cắt giảm sản lượng, các nước đóvẫn có thể làm được.

Bên cạnh đó, trong tuần qua tại Mỹ, số lượng các giàn khoan dầu được đưa vào khai thác giảm lần đầu tiên từ tháng 06/2016 đạt 441 giàn khoan.


Hoàng Yến