Trong phát biểu của mình, bà Peri Johnson đánh giá cao động thái cứng rắn này của Chính phủ Việt Nam, góp phần củng cố hơn nữa trách nhiệm của IAEA trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên quản lý an toàn nhiên liệu đã qua sử dụng cũng như chất thải phóng xạ một cách an toàn.
Trong cuộc trao đổi với cố vấn pháp lý Peri Johnson, đại diện thường trú Nguyễn Thiệp, Chủ tịch Ban giám đốc của IAEA nhiệm kỳ 2013-2014 đã nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và IAEA, cũng như tầm quan trọng của việc sở hữu khung pháp lý quốc tế hoàn chỉnh cho các dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Với sự tham gia của Việt Nam sau khi trao văn kiện, Công ước chung này giờ đây đã có tới 69 thành viên.
Công ước chung về đảm bảo an toàn đối với nhiên liệu đã qua sử dụng và quản lý chất thải phóng xạ, là văn kiện pháp lý đầu tiên giải quyết trực tiếp các vấn đề trên ở quy mô toàn cầu, được bắt đầu ký kết vào ngày 29 tháng 9 năm 1997. Văn kiện này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2001. Công ước chung này áp dụng với nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ được tạo ra từ các lò phản ứng hạt nhân dân sự và từ các ứng dụng hạt nhân. Ngoài ra, công ước còn áp dụng cho nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ từ các chương trình quân sự hoặc phòng thủ khi mà các vật liệu như vậy được chuyển đổi mãi mãi và được quản lý trong phạm vi các chương trình dân sự, hoặc khi nó được tuyên bố là nhiên liệu đã sử dụng hoặc chất thải phóng xạ tuân thủ theo Công ước mà các quốc gia tham dự đã ký. Công ước này cũng áp dụng cho một vài trường hợp giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngoài ra Công ước cũng áp dụng đối với việc phát thải có kế hoạch và có kiểm soát vào môi trường các vật liệu phóng xạ ở thể lỏng và hoặc khí từ các cơ sở hạt nhân được quản lý vận hành trong điều kiện bình thường.