
Không chỉ đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chuỗi sản xuất kinh doanh khép kín từ trồng, chế biến, phân phối sản phẩm thuốc lá đã tạo ra việc làm cho hàng ngàn lao động và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.
Các chương trình xã hội như xây nhà tình nghĩa, xây dựng bệnh viện, trường học, hỗ trợ nông dân tài trợ học bổng cho học sinh là những dấu ấn đẹp mà Vinataba đã để lại nơi những vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.
Cây thuốc lá đã đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, xóa đói giảm nghèo trong chương trình quốc gia
Với diện tích trồng thuốc lá khoảng 15.000 - 30.000 ha/năm, hàng năm tại các vùng trồng cây thuốc lá đã giải quyết việc làm cho khoảng 200.000 lao động nông nghiệp. Ngoài ra còn tạo việc làm cho các công việc phụ trợ, dịch vụ kèm theo trong các khâu như thu mua, phân cấp, sơ chế và vận chuyển…
Tại một số vùng trồng, Tổng công ty đã hỗ trợ địa phương xây dựng đường giao thông nội vùng, công trình thủy lợi nhỏ, trạm trại, trường học. Nhiều vùng, nhờ trồng cây thuốc lá mà nông dân đã thoát nghèo và xây được nhà ngói, sắm ti vi, tủ lạnh… như Ninh Thuận, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai… Từ năm 2009, Tổng công ty triển khai Chương trình dạy nghề cho nông dân để giúp họ nâng cao kỹ thuật để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Tổng Công ty đã cụ thể hóa đúng đắn, vận dụng sáng tạo đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và công nghiệp hóa hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; thực hiện tốt quan điểm liên minh công - nông của Đảng, góp phần ổn định đời sống cho nông dân. Cây thuốc lá trở thành cây xoá đói giảm nghèo và là cây chủ lực của một số tỉnh miền núi, biên giới.
Tổng công ty gắn việc thực hiện Chương trình 135/CP của Nhà nước về “xóa đói giảm nghèo” với kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu đã thu được những kết quả tốt: Giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm ngàn lao động và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm thay đổi đời sống và bộ mặt nông thôn mới ở nhiều vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt ở các tỉnh Gia Lai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Phú Yên, Tây Ninh... xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, kênh dẫn nước, đường điện...
Ngay khi có Quyết định 80/2002/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng", Vinataba đã chú trọng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân thông qua việc ký kết hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm.
Đến nay, Vinataba đã hình thành các vùng chuyên canh thích hợp cho phát triển nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ cho ngân sách cũng như chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đặc biệt ở các tỉnh Gia Lai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Thuận, Bắc Cạn, Phú Yên, Tây Ninh...
Khai thác và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên đất, bảo vệ sinh thái môi trường theo hướng sản xuất bền vững, Vinataba đã và đang tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân vùng trồng thuốc lá, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tăng cường công tác an ninh quốc phòng. Các doanh nghiệp trồng thuốc lá đã luôn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 11.000 lao động trực tiếp, đầu tư, hỗ trợ cho hơn 90.000 nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá.
Trong giai đoạn 2009 - 2018, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tích cực thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trên cả nước. Theo sự phân công của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vinataba đảm nhận hỗ trợ hai huyện nghèo là Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) và Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận). Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Vinataba đã tổ chức khảo sát thực tế, nghiên cứu các tiêu chí về huyện nghèo, từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, đồng bộ, bảo đảm hài hòa với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Trong hơn 10 năm thực hiện chương trình, Vinataba đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 60 tỷ đồng cho hai huyện Hà Quảng và Bác Ái. Các hoạt động chủ yếu bao gồm: Đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo theo diện cử tuyển, tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, xây dựng trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi, thành lập làng nghề truyền thống.
Tại Huyện Hà Quảng: Hỗ trợ xây dựng trường tiểu học tại xã Lũng Nậm với kinh phí 2 tỷ đồng, Trường Mầm non xã Đào Ngạn theo chuẩn Quốc gia với Tổng kinh phí hỗ trợ trên 9 tỷ đồng; hỗ trợ làm hơn 71km đường nông thôn với kinh phí 15,2 tỷ đồng.
Tại huyện Bác Ái xây dựng 03 trạm y tế tại các xã: Phước Thành, Phước Chính và Phước Trung theo chuẩn Quốc gia với kinh phí gần 8 tỷ đồng; xây dựng mới 06 lớp học và sân vườn Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B với kinh phí trên 10 tỷ đồng.
Với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng hành cùng bà con ở những vùng sâu vùng xa không chỉ dừng ở việc “xây dựng điện đường trường trạm” mà phải thực sự nâng cao được chất lượng cuộc sống về kinh tế, văn hoá, môi trường... cho người dân qua việc tạo sinh kế để bà con thoát nghèo bền vững.
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tại các huyện nghèo, thực hiện Chương trình 30a đã mang lại ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện rõ rệt diện mạo kinh tế tại các vùng trồng nguyên liệu, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, nâng cao đời sống người dân trồng thuốc lá, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ.
Nỗ lực chia sẻ với cộng đồng
Một hoạt động được Vinataba duy trì xuyên suốt là công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ cựu thanh niên xung phong; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, thực hiện các chương trình chăm lo, hỗ trợ người nghèo các địa phương; hỗ trợ chương trình Xanh hóa Trường Sa, đóng góp xây dựng trường học, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát...
Từ năm (2010 - 2024) Vinataba đã dành tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện, xã hội hơn 313 tỷ đồng; xây dựng 1.384 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước.
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, Vinataba còn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, triển khai nhiều chương trình giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường và tích cực tham gia các chiến dịch trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước sạch.
Tính nhân văn trong các hoạt động xã hội, cộng đồng mà Vinataba đã và đang xây dựng là sự kế thừa và phát huy từ truyền thống bản sắc văn hóa Việt Nam, được xây dựng từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, từ tinh thần "tương thân tương ái", một trong những nét đẹp văn hóa vốn có của dân tộc.
Hơn thế, đối với người Vinataba, những hoạt động này không đơn thuần chỉ là "nhường cơm sẻ áo", mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái sẻ chia, là nét đẹp văn hóa, bản sắc riêng có của Vinataba đối với xã hội và cộng đồng.

Vinataba đóng góp 100 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, 10 tỷ đồng chương trình Sóng và máy tính cho em.
Ngày 13/9/2024, hơn 7.500 cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tham gia quyên góp tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Siêu bãoYagi) với số tiền quyên góp lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, từ Chương trình 135/CP của Nhà nước về “xóa đói giảm nghèo” đến chương trình 30a của Chính phủ, đến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng hành cùng cả nước chung tay chống dịch bệnh…Vinataba đã lan tỏa sự ấm áp nhiều mái ấm trên khắp mọi vùng đất nước Việt Nam