Trong một báo cáo triển vọng thị trường năng lượng hàng tháng, WB cho biết, dầu thô, khí đốt tự nhiên và than có thể tăng gần 25% trong năm 2017, tăng mạnh hơn dự báo trước đó.
Chuyên viên kinh tế cấp cao tại WB, John Baffes cho biết, WB dự đoán giá năng lượng tăng dần trong năm 2017, dầu thô sẽ là sản phẩm có mức tăng giá cao nhất. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải đợi kết quả cụ thể của OPEC trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng của 14 nước thành viên của OPEC và 6 nước thành viên ngoài khối, nếu đạt được thỏa thuận trên, thị trường dầu mỏ năm 2017 có thể có bước tăng trưởng lớn.
Kể từ năm 2008, OPEC đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ, trong kế hoạch, OPEC sẽ hạn chế sản lượng trong phạm vi từ 32,5 triệu tới 33 triệu thùng/ngày.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Saudi, Khalid al-Falih cho biết, thị trường dầu mỏ đang ở giai đoạn của của thời kỳ suy thoái do những yếu tố cơ bản tác động đến dầu mỏ đang được cải thiện và tình trạng cung - cầu đang tái cần bằng.
Trước đó, trong 2 năm gần đây, tình trạng dư thừa dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử đã tác động tiêu cực đến thị trường dầu thô toàn cầu với giá dầu liên tục sụt giảm từ mức 100 USD/thùng xuống mức thấp kỷ lục 27 USD/thùng vào hồi đầu năm 2016.
Tuy nhiên, giá dầu vào giữa năm 2016 đã giữ mức ổn định xung quanh mốc 50 USD/thùng. Nguyên nhân giá dầu hồi phục là do sự sụt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới bởi tình hình chính trị và thiên tai.
Các chuyên gia dự đoán, nhu cầu tiêu thụ mạnh trong khi nguồn cung cấp hạn hẹp có thể sẽ đẩy giá các hàng hóa tăng mạnh trong năm 2017, bao gồm giá kim loại và các sản phẩm nông nghiệp.
WB cũng dự báo
giá vàng có thể giảm nhẹ trong năm 2017 xuống mức 1.219 USD/ounce do Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó, WB vẫn giữ nguyên mức dự báo giá dầu thô toàn
cầu trong năm 2016 ở mức 43 USD/thùng.
