Xu hướng tăng giá của dầu thô trong tuần qua

Trong tuần qua, hầu hết các phiên giao dịch đều chứng kiến xu hướng tăng giá của dầu thô.

Trong phiên giao dịch ngày 19/2, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã chạm mức cao nhất trong vòng bốn tháng trở lại đây, đạt 103,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent cũng đạt mức cao nhất từ đầu năm tới nay, đạt 110,82 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích thị trường dầu thô thuộc Công ty Investe nhận định, nguyên nhân chính khiến giá dầu thô Brent vượt mốc 110 USD/thùng là do thị trường lo ngại về những căng thẳng leo thang ở Châu Phi và Venezuela.

Giá dầu thô WTI đã tăng lên sau khi báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất từ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 10,9 triệu thùng tương đương 8,8% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân do nhu cầu năng lượng lên cao khi thời tiết lạnh hơn.

Bên cạnh đó, biên bản phiên họp chính sách tháng 1/2014 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy FED tương đối lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ và số lượng quan chức thuộc FED muốn thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng đông hơn. Điều này đã tác động tích cực đến giá dầu thô WTI.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô WTI giao tháng 4/2014 lại giảm 55 cents xuống 102,2 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 4/2014 trên Sàn giao dịch ICE Futures Europe cũng giảm 45 cents xuống còn 109,85 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, việc nhiều nhà đầu tư chốt lời đã khiến giá dầu thô giảm xuống trong phiên giao dịch này. Ông Bob Yawger, chuyên gia phân tích thuộc Công ty Mizuho Securities USA, nhận định, giá dầu thô thời gian tới sẽ tiếp tục tăng lên do dự báo tình hình thời tiết tại Mỹ sẽ trở lạnh hơn trong 10 ngày tới, qua đó gia tăng nhu cầu về dầu sưởi.