Iran gây bất ngờ khi sản lượng dầu thô xuất khẩu nước này tăng nhanh hơn mức dự đoán trước đó, đạt 3,8 triệu thùng/ngày trong tháng 09/2016, tăng 25% so với cuối năm 2015 kể từ khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ vào tháng 01/2016.
Iran cũng cho biết, Iran có kế hoạch nâng sản lượng lên 4 triệu thùng/ngày mặc dù theo các chuyên gia kinh tế, mức sản lượng hiện nay là mức đỉnh của Iran khi việc đầu tư hút thêm dầu đang gặp nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cho biết, sản phẩm dầu nhẹ thay cho dầu thô sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Iran trong những tháng còn lại của năm 2016, một phần cũng nhờ sản lượng khai thác được từ giếng khí đốt khổng lồ South Pars.
Ngoài ra, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) cũng giảm dự trữ sản phẩm dầu nhẹ trong tháng 09/2016 tại các bể chứa trên bờ nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ do sản phẩm dầu nhẹ của Iran có tính cạnh tranh hơn so với các nguồn cung cấp của đối thủ đến từ Qatar.
Theo số liệu của hãng tin Reuters, lượng dầu xuất đi tại các cảng hàng của Iran đạt 2,153 triệu thùng dầu thô và 486.000 thùng/ngày đối với các sản phẩm dầu nhẹ trong thanggs Chín, nâng tổng sản lượng xuất khẩu của Iran trong tháng 09/2016 lên 2,639 triệu thùng/ngày, tăng gần 0,2 triệu thùng so với tháng 08/2016.
