48 tỷ USD cho khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục Nhật Bản

Tuy nhiên, khoản ngân sách này cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

Ngày 21/12, chính phủ Nhật Bản đã chính thức phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng gần 12% so với 7 năm trước.
Cụ thể, khoản ngân sách quốc phòng tài khóa 2019 (bắt đầu từ ngày 1/4/2019) sẽ tăng lên 5.260 tỷ yên (48 tỷ USD), tăng 1,4%.
Trong đó có khoản chi 176 tỷ yên (gần 1,6 tỷ USD) để mua 2 hệ thống radar phòng không Aegis Ashore do Mỹ sản xuất, có khả năng theo dõi và khóa mục tiêu các tên lửa đạn đạo trên không; 68 tỷ yên (604 triệu USD) để mua 6 máy bay chiến đấu F-35.
Tuy nhiên, khoản ngân sách này cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

TH