Ai Cập cấm xuất khẩu gạo mặc dù dư thừa gạo trong nước

Mặc dù lượng gạo dư thừa trong nước của Ai Cập đạt xấp xỉ 800 nghìn tấn và tuần trước và Chính phủ mới cấp phép cho 39 công ty xuất khẩu gạo với số lượng xấp xỉ 102 nghìn tấn gạo trắng hạt vừa đến 15/


Các nguồn tin trong nước cho biết quyết định ngừng xuất khẩu gạo của Ai Cập được đưa ra bởi Thủ tướng nước này với mong muốn giá gạo trong nước ở mức thấp cho tới khi chương trình trợ cấp lương thực của Chính phủ kết thúc. Đầu năm nay, Chính phủ Ai Cập đã cấm xuất khẩu gạo để tạo thuận lợi cho chương trình trợ cấp, tuy nhiên, các thương nhân trong nước mong muốn Chính phủ sớm cho khôi phục hoạt động xuất khẩu để người nông dân có thể bán gạo với giá cao hơn và giải quyết tình trạng tồn kho.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng gạo của Ai Cập trong niên vụ 2013-2013 có thể đạt xấp xỉ 4,85 triệu tấn trong khi tiêu thụ ở mức 4 triệu tấn. Chính phủ yêu cầu 1,2 triệu tấn gạo hàng năm dành để trợ cấp và dự kiến mua khoảng 220 nghìn tấn gạo với mức giá dao động từ 405 đến 420 USD/tấn.
Bùi Minh Phúc