Theo thông tin từ Chính phủ Ai Cập, quốc gia này hiện đang xem xét việc cho phép xuất khẩu gạo trở lại nhằm giúp phục hồi nền kinh tế đất nước.


Ông Khaled Hanafy, Bộ trưởng Bộ Vật tư của Ai Cập cho biết Chính phủ đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo có hiệu lực từ tháng 11 năm 2013. Động thái này sẽ giúp Ai Cập tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới cũng như tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần giảm khó khăn của nền kinh tế đất nước.


Trước đó, Chính phủ Ai Cập đã đình chỉ xuất khẩu gạo từ tháng 11 năm 2013 (mặc dù quốc gia này có sản lượng gạo dư lên tới 800.000 tấn/năm) để đảm bảo nguồn cung cho các chương trình trợ cấp thực phẩm trong nước.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo của Ai Cập trong mùa vụ 2013 - 2014 ước đạt khoảng 4,85 triệu tấn, trong khi đó mức tiêu thụ nội địa chỉ khoảng 4 triệu tấn.