Bệnh viện phục vụ công nhân lao động đầu tiên tại Vĩnh Long

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 1,1ha, với kiến trúc 1 tầng trệt 2 tầng lầu, có quy mô 50 giường bệnh với nhiều trang thiết bị hiện đại.
Ngày 23/2, sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú (ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Đây là bệnh viện phục vụ cho công nhân lao động đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 1,1ha, với kiến trúc 1 tầng trệt 2 tầng lầu, có quy mô 50 giường bệnh. Nơi đây, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, với tổng kinh phí hơn 78,6 tỉ đồng.

Việc khánh thành đưa bệnh viện vào sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sức khỏe cho hàng chục nghìn lao động trong Khu công nghiệp Hòa Phú và các xã lân cận của huyện Long Hồ và TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).


Theo Baomoi