Bộ Công Thương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Toàn dân phòng chống ma tuý và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu phòng, chống ma tuý năm 2011

Nhân ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6 và hưởng ứng tháng Hành động phòng, chống ma tuý, sáng ngày 25/6/2011, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ mít tinh và tổng

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Nam Hải - Thứ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Công Thương, bà Nguyễn Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo khái quát công tác phòng chống ma tuý trong đội ngũ cán bộ, giáo viên sinh viên các trường trực thuộc Bộ Công Thương, ông Ngô Xuân Thạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo báo cáo công tác phòng, chống ma tuý trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ và ông Tạ Đức Ninh - Trưởng phòng Tiền chất, Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ Công an báo cáo về tình hình tệ nạn ma tuý... 

Hiện nay, cả nước có 138.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Bên cạnh thiệt hại đáng kể về kinh tế, thì tác hại do người nghiện gây ra cho xã hội rất nghiêm trọng, 90% các vụ án hình sự có yếu tố ma tuý và tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma tuý cũng rất cao. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công Thương là các cơ quan thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác và chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống ma tuý trong học đường, mà minh chứng là trong 23.000.000 học sinh, sinh viên cả nước, chỉ có 350 em mắc tệ nạn ma tuý. Tuy nhiên, tình hình phòng, chống ma tuý trong thực tế còn rất khó khăn, do hoạt động của tội phạm ma tuý ngày càng tinh vi hơn, lợi dụng hội nhập và 6 tuyến đường xuyên Á để xâm nhập vào các quốc gia, nhiều loại ma tuý mới xuất hiện, trong đó có loại người nghiện có thể tự sản xuất được từ công nghệ có được trên internet… Thanh niên, học sinh sinh viên do đặc điểm tâm lý thích tìm hiểu cái mới trong khi chưa có kinh nghiệm và kỹ năng phòng, tránh chính là điểm yếu dễ bị tệ nạn ma tuý tấn công. Vì vậy, việc bảo vệ thanh niên, học sinh sinh viên khỏi sự tấn công của tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của toàn xã hội và từ lâu đã được đặc biệt quan tâm. 

Những thông điệp quan trọng mà Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý là: Không sử dụng các chất ma tuý; Không buôn bán tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý; Không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma tuý. Hãy chủ động trang bị cho bản thân kỹ năng, kiến thức để phòng tránh ma tuý, HIV/AISD. Thế hệ trẻ Việt Nam hãy “Nói không với các chất ma tuý”, chung tay phòng, chống ma tuý. Phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể xã hội. 

Đại diện các trường ký cam kết phòng, chống ma túy.


Tại buổi lễ, đại diện các trường thuộc Bộ Công Thương đã ký cam kết phòng, chống ma tuý và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu phòng, chống ma tuý năm 2011, với 2 hình thức viết và sân khấu hoá (game show). Kết quả, giải viết xuất sắc cá nhân thuộc về cô giáo Phạm Thị Thu - Trường ĐH Sao Đỏ. Thể loại game show, giải nhất thuộc về Trường ĐH Sao Đỏ, giải nhì thuộc về Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và giải ba thuộc về Trường ĐH Việt - Hung. Về tập thể, giải A thuộc về Trường ĐH Sao Đỏ, giải B thuộc về Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Việt - Hung, là những cơ sở đào tạo có hàng nghìn bài viết của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.