Chứng khoán Seoul giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua do ảnh hưởng của covid-19

Ngày 11/3, chứng khoán Seoul đã giảm gần 3% đạt mức thấp nhất trong gần 4 năm do sự hoài nghi ngày càng tăng về kế hoạch kích thích của Mỹ để chống lại covid-19 và sự bán tháo kéo dài của các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng won Hàn Quốc tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ.

Chỉ số giá chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 54,66 điểm, tương đương 2,78%, xuống 1.908,27, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2016. Khối lượng giao dịch ở mức vừa phải ở mức 662,82 triệu cổ phiếu trị giá 8,07 nghìn tỷ won (7,5 tỷ USD), với số người thua lỗ vượt xa số người tăng 800/81.

Các nhà đầu tư đã bỏ các cổ phiếu địa phương do tâm lý sợ rủi ro trong bối cảnh lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra do sự bùng phát COVID-19 kéo dài, các nhà phân tích cho biết.

"Covid-19 đang lan nhanh ở châu ÂuHoa Kỳ, làm tăng thêm mức độ hoảng loạn mới cho thị trường tài chính. Hơn nữa, các nhà đầu tư dường như nghi ngờ về việc cắt giảm thuế của chính phủ Mỹ và các biện pháp kích thích khác có thể vượt qua Quốc hội do sự phản đối từ Đảng Dân chủ ", nhà phân tích Park Hee-cheol của Mirae Asset Daewoo nói.

Nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đã bán tổng cộng 1,16 nghìn tỷ won cổ phiếu, vượt quá lượng mua cổ phiếu của cá nhân trị giá 1,08 nghìn tỷ won.

Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán tháo cổ phiếu địa phương sau khi giảm giá cổ phiếu trị giá 3 nghìn tỷ won trong bốn phiên vừa qua.

Vào thứ ba (10/3), KOSPI đã kết thúc cao hơn 0,4 phần trăm tại 1.962,93, đây là mức hồi phục từ mức thấp trong sáu tuần gây ra bởi mối lo ngại về covid-19 ngày càng tăng và giá dầu giảm.

Sự bán tháo cổ phiếu hôm thứ Hai đã được thúc đẩy bởi sự lây lan toàn cầu của virus và bởi Ả Rập Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, bắt đầu cuộc chiến giá dầu với Nga, cắt giảm giá bán và cam kết giải phóng nguồn cung bị dồn nén cho các thị trường đang có nhu cầu thấp hơn .

Tính đến thứ Tư 11/3, Hàn Quốc đã có tổng cộng 7.755 trường hợp nhiễm covid-19 và 60 trường hợp tử vong.

Thị trường của Samsung Electronics Co. giảm 4,6% xuống 52.100 won, nhà sản xuất chip số 2 SK hynix Inc. đã giảm 4,0% xuống 85.500 won, hãng hàng không quốc gia Korean Air Lines Co. giảm 3,4% xuống còn 22.750 won và nhà máy lọc dầu hàng đầu SK đã giảm 2,5 phần trăm tại 98.000 won.

Trong số những cổ phiếu tăng giá, nhà máy lọc dầu số 3 S-Oil Corp đã tăng 2% lên 62.500 won và Lotte Chemical Corp tăng 1,1% lên 185.000 won.

Đồng nội tệ đóng cửa ở mức 1.193,00 won tăng 0,20 won so với đồng đô la Mỹ, so với mức đóng cửa của phiên trước đó.

Giá trái phiếu, di chuyển ngược với lợi suất tại phiên đóng cửa. Lợi tức của Treasurys trong ba năm đã giảm 0,4 điểm cơ bản xuống còn 1,086% và lợi nhuận của trái phiếu chính phủ trong năm năm chuẩn giảm 1,1 điểm cơ bản xuống còn 1,194%.

Nguyên Vỵ (theo Yonhap)