Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về cải cách tư pháp

(Chinhphu.vn) - Chiều ngày 17/6/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền về
Theo chương trình ký kết, các đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều chương trình thông tin, tuyên truyền kịp thời về hoạt động tư pháp nói chung và cải cách tư pháp nói riêng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Chương trình phối hợp này nhằm thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về tầm quan trọng của 4 cuộc cải cách mà Đảng, Nhà nước đang làm là cải cách thể chế, nhân lực, hành chính và tiền lương… trong đó cải cách thể chế và cải cách tư pháp là quan trọng hàng đầu.

Cho rằng sự thành bại của mỗi quốc gia bắt đầu từ thể chế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự đòi hỏi bắt buộc phải cải cách tư pháp.

Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí làm tốt vai trò truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân định hướng về đổi mới thể chế và cải cách tư pháp.

Các cơ quan báo chí cần dành thời lượng tuyên truyền để nhân dân hiểu được những định hướng lớn về cải cách tư pháp bằng việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo làm công tác tư pháp vì đây là vấn đề khó, nhạy cảm.

Bên cạnh đó, tập hợp nhiều đội ngũ chuyên gia, cố vấn, cộng tác viên chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp để tuyên truyền làm cho người dân hiểu, nhận thức đúng những chuyển biến về cải cách tư pháp của đất nước ta.

Để làm tốt công tác này, các cơ quan báo chí phải có chuyên mục, thời lượng phù hợp, có đội ngũ phóng viên chuyên sâu, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công tác cải cách tư pháp hiện nay.