Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Sau tiếng thét "cháy" là một đêm không ngủ, toàn bộ lãnh đạo và CBCNV của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông căng mình chống "giặc lửa" và cứu hàng hóa để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đây là Công ty của mình, tiền bạc của mình, tài sản của mình, nên bằng mọi giá phải dập lửacứu hàng, hạn chế thấp nhất thiệt hại, làm cho cổ đông yên lòng, đó là suy nghĩ đầu tiên của tất cả con người Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông khi ngọn lửa oan nghiệt bùng lên trong khu sản xuất.

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Khi ngọn lửa bùng lên, anh Nguyễn Tiến Dũng – Tổ trưởng lắp ráp LED CSC đã không ngần ngại trèo lên mái nối giữa kho LED và kho Compact xả nước lên mái nhằm ngăn lửa cháy lan sang kho LED

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Công nhân lao động phối hợp cùng các chiến sĩ PCCC xả thân tại những vị trí trọng yếu

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Công nhân lao động phối hợp cùng các chiến sĩ PCCC khoanh vùng dập lửa tại vị trí mái nối giữa kho LED và kho Compact, ngăn lửa cháy sang kho LED

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Khu vực sản xuất Smart lighting lập tức có rất đông CBCNV tập trung cứu hàng ở khu vực ngọn lửa chưa cháy đến

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Anh Đào Quảng Trường – Tổ trưởng bán thành phẩm 1 và đội bảo vệ tập trung lực lượng trong Kho thành phẩm 

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Tại Khu bán thành phẩm 2 – ngành chiếu sáng, mặc cho lửa cháy trên mái, phía dưới, CBCNV chung sức chuyển giá hàng nặng khi thiết bị nâng hạ không vào được

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng
Ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết đã kết nối tất cả người lao động vận chuyển càng nhiều hàng hóa ra vùng an toàn càng tốt

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng

Khoảng 200 CBCNV đã nối thành các "dây chuyền người" để cứu lượng hàng xuất khẩu từ tầng cao xuống

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng
Sau một đêm trắng chống "giặc lửa" và xả thân cứu hàng, ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế từ đêm, sáng ra mọi người vẫn tiếp tục đeo khẩu trang tránh khói bụi để kiểm đếm xuất hàng đúng tiến độ

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng
Những chiếc xe nâng vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng
Dây chuyền LED được bảo đảm an toàn, sản phẩm được xuất kho bình thường

 

Đêm trắng người Rạng Đông chống "giặc lửa", xả thân cứu hàng
Hoạt động xuất kho giao nhận ngay tại bàn "dã chiến"

18h00 ngày 28/8/2019, một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, thiêu rụi của Công ty khối tài sản ước tính 150 tỉ đồng;

Ngày 29/8/2019, Rạng Đông chính thức gửi văn bản cam kết với khách hàng và đối tác sẽ dốc toàn lực để đảm bảo quyền lợi của họ, đặc biệt chú trọng bảo đảm thời gian giao hàng cho các đơn đặt hàng xuất khẩu và cho các công trình dự án.

Ngày 30/8/2019, Rạng Đông có thông tin chính thức đến Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội giải thích về công nghệ sản xuất thân thiện môi trường của Công ty.

15h20, kết quả phân tích nhanh của Trung tâm quan trắc Tài nguyên Môi trường cho thấy các thông số như vi khí hậu, nhiệt độ, bụi... ở mức bình thường.

Hồ Nga