Đồng Nai: Triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực chất, hiệu quả

Chiều ngày 25/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Trong khuôn khổ Chương trình kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 25/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao việc thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Tỉnh Đồng Nai.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao việc thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ đạo thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam “ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo CVĐ đã Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng các cấp, tổ chức được nhiều cuộc tuyên truyền chuyên đề về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến 05 triệu lượt người. Các báo của tỉnh đã đăng hơn 632 tin, 116 bài tuyên truyền về cuộc vận động trên các chuyên trang, chuyên mục, nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động.

Hỗ trợ xây dựng 06 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào Hàng Việt Nam” (theo Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020) tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, đạt 300% so với kế hoạch.

Tổ chức đoàn tham dự Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/10/2018 và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam cho người lao động do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 12/10/2018.

Ông Vũ Đình Trung PCT UBMTTQVN Tỉnh Đồng Nai Báo cáo kết quả thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại Hội nghị
Ông Vũ Đình Trung PCT UBMTTQVN Tỉnh Đồng Nai Báo cáo kết quả thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại Hội nghị

Bên cạnh đó, ông Vũ Đình Trung cũng thông tin thêm, qua các cuộc khảo sát về hàng Việt gần đây trên địa bàn tỉnh, phần lớn người tiêu dùng đều quan tâm đến chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, độ an toàn của sản phẩm đến sức khỏe, ngoài ra các yếu tố về thương hiệu, hình thức, mẫu mã sản phẩm; các chương trình khuyến mại, dịch vụ bảo hành; mức độ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng người tiêu dùng cũng rất quan tâm.

Báo cáo tại hội nghị, Ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai cho biết, để tăng cường sự hiện diện của hàng Việt, trong năm 2018 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cho 348 lượt doanh nghiệp, đưa 30 chuyến hàng Việt về nhà máy và khu công nghiệp, thu hút khoảng 100.700 lượt khách đến thăm quan mua sắm, doanh thu bán hàng đạt 4,6 tỷ đồng; Phối hợp tổ chức 57 hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 500.000 lượt người đến thăm quan mua sắm, doanh thu đạt khoảng 49,5 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng 6 Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai  phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, trong những năm gần đây, nhận thức và hành động của doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng tăng lên khi năm 2018 Ban Chỉ đạo 264 tỉnh phát hành hơn 1.000 phiếu khảo sát ở thành thị và nông thôn về CVĐ. Qua kết quả khảo sát cho thấy, đa số các ý kiến của người tiêu dùng rất quan tâm đến CVĐ, sản phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. CVĐ cũng được triển khai với nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, dịch vụ và đẩy mạnh sử dụng hàng Việt Nam.

Ông Dương Minh Dũng Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị
Ông Dương Minh Dũng Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương CVD, đã đồng tình với hai báo cáo của Địa phương Đồng Nai về CVĐ “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là công tác tuyên truyền thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đã đem lại những kết quả rất quan trọng, lan tỏa đến 05 triệu lượt người là các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên, bà Lê Việt Nga nhấn mạnh đây là con số rất lớn so với CVĐ cấp Tỉnh. Bên cạnh đó các báo của tỉnh đã đăng hơn 632 tin, 116 bài tuyên truyền về cuộc vận động trên các chuyên trang, chuyên mục, nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền về CVĐ. Thêm vào đó, bà Nga cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của ngành Công thương, trong việc thực hiện chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 634 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. Đặc biệt, 7 nội dung của UBND Tỉnh triển khai thực hiện đồng loạt, có con số chứng minh cụ thể rõ ràng, có đánh giá chính xác và tìm ra được điểm nghẽn còn tồn tại để xử lý trong thời gian tới.

Bà  Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động  phát biểu tại hội nghị
Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những nổ lực của Ủy Ban MTTQ Việt Nam – tỉnh Đồng Nai và Ban Chỉ Đạo 264 Tỉnh, đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương thực hiện tốt việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, ngay tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải  yêu cầu các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Công Thương đưa ra các ý kiến đề xuất đánh giá lại các mặt công tác được và chưa được của các ban, ngành tỉnh Đồng Nai, nhằm hỗ trợ cho các cơ quan Đồng Nai tăng cường năng lực, khai thác thế mạnh, đem lại thành công hơn nữa của CVĐ theo hướng bền vững lâu dài. Cụ thể là các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử trong kinh doanh hàng Việt, xúc tiến thương mại, đăng ký tham gia các chương trình thương hiệu quốc gia, quản lý thị trường, tránh gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả…

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động kiểm tra thực tế tại chợ Long Thành sáng ngày 25/12/2018

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hải cũng lưu ý tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai Kế hoạch số 653/KH- MTTW- BCĐTWCVĐ ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ, trong đó cần nêu rõ kết quả đạt được, các hạn chế, khó khăn và đề xuất phương án xử lý.

Hồng Lực