Dự kiến Thái Lan sẽ bán 200.000 tấn gạo trong ngày 23/4/2014

Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch bán ra 200.000 tấn gạo trên Sàn giao dịch Nông sản Tương lai Thái Lan (AFET) trong ngày 23/4/2014.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đã bán ra được 550.000 tấn gạo thông qua 8 phiên đấu thầu chào bán trên sàn AFET và thu về được 7 tỷ Baht (217 triệu USD). Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết, giá bán gạo 5% tấm đạt 12 Baht/kg (372 USD/tấn).

Các nhà xuất khẩu gạo hiện đang lo ngại rằng giá gạo Thái Lan sẽ còn giảm xuống nữa do việc xả bán gạo dự trữ của Chính phủ Thái Lan. Trong tháng 3/2014, đã có trên 1 triệu tấn gạo được Chính phủ Thái Lan bán ra; Bộ Thương mại Thái Lan cũng đang lên kế hoạch bán ra 1 triệu tấn gạo mỗi tháng. Tuy nhiên, trang oryza.com cho biết Bộ Thương mại Thái Lan sẽ giữ giá gạo trong nội địa Thái Lan ở mức ổn định, tránh bán gạo dự trữ với mức giá thấp, nhất là trong bối cảnh chương trình thu mua lúa gạo của nước này đã bị tạm hoãn.

Thái Lan đã xuất khẩu được 2,11 triệu tấn gạo trong giai đoạn từ 1/1 đến 4/4//2014, tăng 29% so với mức 1,64 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2013. Hiện Chính phủ Thái Lan vẫn còn tới 10 triệu tấn gạo dự trữ tại các kho và đang có xu hướng đẩy nhanh việc bán gạo dự trữ do Chính phủ Thái Lan lo ngại chất lượng gạo giảm sút. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan phải có nguồn tài chính để hoàn trả 20 tỷ Baht (619 triệu USD) cho Bộ Tài chính Thái Lan đến ngày 31/5/2014.

Chính phủ Thái Lan cho biết lượng gạo xuất khẩu của nước này đang có khả năng tăng lên do nhu cầu sử dụng gạo lên cao. Vụ Ngoại thương Thái Lan cho biết, một số quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Malaysia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua gạo Thái Lan theo các hợp đồng liên Chính phủ. Theo đó, Mỹ đang lên kế hoạch đặt mua 1 triệu tấn gạo từ Thái Lan; Trung Quốc và Malaysia cũng đang lên kế hoạch mua khoảng 600.000 tấn gạo. Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết Trung Quốc có khả năng ký hợp đồng mua thêm 1 triệu tấn gạo của Thái Lan sau khi hoạt động kiểm tra một số nhà kho dự trự gạo diễn ra.

Trung Quốc, Malaysia và Mỹ là những thị trường truyền thống của Thái Lan. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), lượng gạo được Mỹ, Trung Quốc và Malaysia nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 1/2014 lần lượt đạt: 35.060 tấn, 277.547 tấn và 9.439 tấn.

Đặng Quang (Tổng hợp)