Giá dầu thế giới ngày 18/6 giảm hơn 1%

Giá dầu giảm hơn 1% sau khi số liệu kinh tế kém của Trung Quốc tái thổi bùng lo ngại nhu cầu dầu thô thế giới giảm.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent giảm 1,07 USD, tương đương 1,73%, xuống 60,94 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ (WTI) giảm 58 UScent, tương đương 1,1%, xuống 51,93 USD/thùng.

Giá dầu hiện đã lùi xa khoảng 20% so với đỉnh hồi tháng 4, một phần do lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cùng những số liệu kinh tế không đạt kỳ vọng.

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc trong tháng 5 là 5%, thấp nhất 17 năm, theo số liệu từ cục thống kê Trung Quốc hôm 14/6. Con số này thấp hơn kỳ vọng 5,5 của giới phân tích và 5,4% trong tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau vào cuối tháng tại Nhật Bản, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Trump từng nói ông sẽ gặp ông Tập trong khi Trung Quốc chưa xác nhận.

“Lực cầu được dự báo yếu hơn”, theo Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, Chicago. “Điều đó ảnh hưởng tới thị trường”. Bank of America Merrill Lynch hạ dự báo giá dầu Brent từ 68 USD/thùng còn 63 USD/thùng vào nửa sau năm nay do lực cầu yếu.

Lo ngại căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau khi hai tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman trong tuần trước. Mỹ đổ lỗi cho Iran nhưng Tehran phủ nhận cáo buộc này.

Bộ trưởng năng lượng Arab Saudi kêu gọi các bên hợp tác để duy trì các tuyến hàng hải hoạt động, đảm bảo nguồn cung năng lượng.

 

Lan Anh (TH)