Giá dầu thô bật tăng vượt ngưỡng 40 USD/thùng

Giá dầu thô đã bật tăng tới 4,9% vượt ngưỡng 40 USD/thùng sau khi các dữ liệu mới cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Hoa Kỳ sụt giảm mạnh và cơn bão Sally tại đây khiến nhiều gian khoan dầu thô ngưng hoạt động.
Giàn khoan dầu thô
Hơn 25% tổng số giàn khoan dầu thô tại vịnh Mexico thuộc Hoa Kỳ buộc phải ngưng hoạt động vì bão Sally (Ảnh: The New York Times)

Chốt phiên giao dịch thứ Tư (ngày 16/9, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai đạt 42,22 USD/thùng, tăng 1,69 USD/thùng tương ứng 4,2%; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai cũng tăng 1,88 USD tương ứng 4,9% lên mức 40,16 USD/thùng.

Giá dầu thô bật tăng trong bối cảnh lượng tồn trữ dầu thô và xăng dầu tại Hoa Kỳ sụt giảm mạnh và cơn bão Sally khiến nhiều giàn khoan dầu thô tại khu vực vịnh Mexico của Hoa Kỳ phải ngưng hoạt động.

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô tại Hoa Kỳ trong tuần trước đã giảm 4,4 triệu thùng xuống còn 496 triệu thùng – mức thấp nhất kể từ hồi tháng 4/2020. Mức sụt giảm này trái ngược với dự báo tăng 1,3 triệu thùng của giới chuyên gia tham gia khảo sát của hãng tin Reuters đưa ra trước đó.

Dữ liệu cũng cho thấy lượng tồn trữ xăng dầu tại Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã giảm 400.000 thùng, cao hơn gấp đôi so với dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó. Trong khi đó, công suất hoạt động của các nhà máy lọc hoá dầu tại Hoa Kỳ đã tăng thêm 4%.

Cơn bão Sally hiện đang ở cấp độ 2 theo thang phân loại bão của Hoa Kỳ. Cơn bão này khiến hơn 25% tổng số giàn khoan dầu tại khu vực vịnh Mexico thuộc Hoa Kỳ phải ngưng hoạt động, khiến công suất khai thác dầu thô tại khu vực này sụt giảm khoảng 500.000 thùng/ngày, theo Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Trong nửa đầu năm 2020, giá dầu thô thế giới đã sụp đổ xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu suy giảm trên toàn cầu dưới các tác động của đại dịch Covid-19. Giá dầu thô Brent trong tháng 4/2020 đã giảm chỉ còn 16 USD/thùng – mức thấp nhất trong 21 năm trở lại đây.

Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước khai thác dầu thô đồng minh như Nga đã buộc phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô kỷ lục nhằm ngăn chặn đà sụt giảm của giá dầu thô. Đồng thời, việc các quốc gia nới lỏng các biện pháp phong toả, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã giúp giá dầu thô dần phục hồi.

Tuy nhiên, giá dầu thô trong nửa đầu tháng 9/2020 đã tiếp tục sụt giảm trở lại trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 tiếp tục tăng và giới đầu tư lo ngại nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ sụt giảm trở lại. Trong tuần này, OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng loạt hạ dự báo triển vọng nhu cầu dầu thô trong thời gian tới.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết một uỷ ban giám sát thuộc OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 17/9 nhằm đánh giá thực trạng nguồn cung dầu thô hiện nay trên thị trường.

Quang Đặng (Theo Reuters)