Giá dầu thô tăng, Trung Quốc mua vào lượng lớn dầu thô từ Hoa Kỳ

Giá dầu thô đã tăng lên chủ yếu nhờ thông tin Trung Quốc mua vào lượng lớn dầu thô WTI từ Hoa Kỳ. Thị trường hiện tập trung quan sát phiên họp điều hành nguồn cung dầu thô của liên minh OPEC+ diễn ra trong tuần này.
Giàn khoan dầu thô tại Mỹ
 Thị trường hiện tập trung theo dõi diễn biến nguồn cung dầu thô trong tương lai (Ảnh: midlandtrust.com)

Vào lúc 7h23 sáng nay (ngày 17/8, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đã tăng 21 cents tương ứng 0,5% lên 45,01 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 27 cents tương ứng 0,6% lên 42,28 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng chủ yếu do thông tin cho thấy các nhà máy lọc hoá dầu tại Trung Quốc đang mua vào lượng lớn dầu thô WTI. Trong ngày 14/8, hãng tin Reuters cho biết các hãng dầu khí quốc doanh của Trung Quốc đã đặt lịch vận chuyển ít nhất 20 triệu thùng dầu thô WTI trong tháng 8 và tháng 9/2020 trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thu mua nhiên liệu và hàng nông sản từ Hoa Kỳ trước khi diễn ra phiên đánh giá tình hình thực hiện thoả thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Bên cạnh đó việc một số quốc gia tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 cũng hỗ trợ tích cực lên giá dầu thô. Tuy nhiên, đà phục hồi của giá dầu thô vẫn bị kìm hãm do thị trường lo ngại những đợt lây nhiễm Covid-19 mới tại một số quốc gia có thể khiến việc tiêu thụ nhiên liệu giảm trở lại.

Tập đoàn tài chính ngân hàng đa quốc gia ANZ nhận định nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu đã tăng thêm 8 triệu thùng/ngày trong 4 tháng vừa qua, lên mức 88 triệu thùng/ngày; tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 101 triệu thùng/ngày của cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường dầu mỏ hiện đang tập trung quan sát diễn biến phiên họp giữa các Bộ trưởng năng lượng của liên minh OPEC+ diễn ra vào ngày 19/8/2020. Phiên họp này sẽ thảo luận về việc gia tăng nguồn cung dầu thô của liên minh OPEC+ trong thời gian tới. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út đứng đầu và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo.

Từ tháng 5/2020 đến cuối tháng 7/2020, liên minh OPEC+ đã thực thi thoả thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô kỷ lục, tương đương 10% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra nhằm hỗ trợ cân bằng thị trường dầu mỏ. Liên minh OPEC+ hiện đề xuất sẽ nâng mức sản lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày kể từ ngày 1/8/2020.

Các dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng giàn khai thác dầu thô và khí tự nhiên tại Hoa Kỳ hiện đang hoạt động tiếp tục ở mức thấp kỷ lục trong tuần thứ 15 liên tiếp, mặc dù việc giá dầu thô ở mức tốt đang khuyến khích một số hãng khai thác năng lượng tái mở rộng sản xuất.

Quang Đặng (Theo Reuters)