Giá dầu thô tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 40 USD/thùng

Giá dầu thô tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi thị trường ngày càng lo ngại về việc số ca nhiễm mới Covid-19 tăng trở lại tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác sẽ khiến đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô suy yếu.
Giàn khoan dầu thô
Các giàn khoan dầu thô hoạt động tại vùng Vịnh Mexico thuộc Hoa Kỳ (Ảnh: Houston Chronicie)

Lúc 9h21 sáng nay (ngày 8/7, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai đã giảm 64 cents tương ứng 1,6% xuống còn 39,13 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tương lai chỉ tăng nhẹ 6 cents tương ứng 0,1% lên 42,07 USD/thùng. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô Brent đã giảm mạnh tới 1,5%.

Giá dầu thô WTI lẫn dầu thô Brent hiện đã rơi khỏi ngưỡng giá vốn được duy trì xuyên suốt tháng 8/2020. Trong tháng 8/2020, giá dầu thô WTI dao động quanh mức 42 USD/thùng và giá dầu thô Brent đạt khoảng 45 USD/thùng. Giá dầu thô thời gian qua đã được hỗ trợ bởi việc đồng USD suy yếu, giúp tăng sức hấp dẫn của các loại hàng hoá được định giá bằng đồng USD. Tuy nhiên, đồng USD đang tăng giá nhẹ trở lại.

Thị trường dầu mỏ hiện đang ngày càng lo ngại về đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện vẫn chưa được kiểm soát tốt, đặc biệt là tại Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dữ liệu của hãng tin Reuters cho thấy số ca nhiễm mới Covid-19 đã tăng lên tại 22 trên tổng số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ sau khi dịp nghỉ Lễ Lao động kết thúc. Kỷ nghỉ Lễ Lao động cũng chính thức khép lại mùa lái xe đi chơi hè, thời điểm có nhu cầu sử dụng xăng dầu cao nhất trong năm tại Hoa Kỳ. Ấn Độ và Vương quốc Anh cũng đang ghi nhận việc số ca nhiễm mới Covid-19 tăng.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô Brent chịu áp lục giảm mạnh sau khi tập đoàn khai thác dầu thô quốc doanh Aramo thuộc Ả-rập Xê-út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, giảm mạnh giá bán dầu thô chính thức (OSP) tháng 10/2020 cho thị trường Châu Á. Điều này có thể cho thấy nhu cầu sử dụng dầu thô đang giảm xuống trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 tiếp tục tăng cao trên toàn cầu. Châu Á hiện là thị trường lớn nhất của Ả-rập Xê-út.

Ông Lachlan Shaw, trưởng ban nghiên cứu thị trường hàng hoá tại Ngân hàng quốc gia Australia, nhận định “Việc mùa cao điểm tiêu thụ xăng dầu tại Hoa Kỳ kết thúc đã khiến thị trường tập trung đánh giá liệu nhu cầu sử dụng nhiên liệu đã phục hồi đủ mạnh hay chưa, và rõ ràng là có một số nghi ngờ được đặt ra sau khi tập đoàn Aramco giảm giá bán dầu thô”.

Bên cạnh đó, các nhà máy lọc dầu tại Hoa Kỳ sắp bước vào giai đoạn bảo dưỡng, khiến nhu cầu sử dụng dầu thô giảm từ 1,5 triệu đến 2 triệu thùng/ngày, theo ông Lachlan Shaw.   

Bộ phân nghiên cứu của tập đoàn tài chính ANZ nhận định việc số ca nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại tại một số quốc gia trên thế giới đã khiến thị trường dầu mỏ lo ngại sự phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ bị suy yếu.

Quang Đặng (Theo Reuters)