Hai "ông lớn" dầu khí Mỹ công bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng"

| Hai "ông lớn" trong ngành dầu khí Mỹ ngày 1/5 cho biết sẽ cắt giảm sản lượng và chi tiêu vốn để ứng phó với sự sa sút của ngành này do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Cả Exxon Mobil và Chevron đều tuyên bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I/2020 - giai đoạn chứng kiến sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Kết quả kinh doanh thậm chí được dự đoán sẽ còn tồi tệ hơn trong quý II/2020.

Trước đó, Exxon Mobil đã công bố khoản lỗ 610 triệu USD trong quý I/2020. Doanh thu của tập đoàn này cũng giảm 11,7% xuống còn 56,2 tỷ USD.

Exxon Mobil mới đây cho biết, sẽ cắt giảm 400.000 thùng dầu/ngày trong quý II/2020 vì những lý do về mặt kinh tế.

Giám đốc điều hành Exxon Mobil Darren Woods nói rằng, tập đoàn này sẽ có một quý II đầy khó khăn, nhưng ông cũng chỉ ra những dấu hiệu “khích lệ” tại Trung Quốc khi nước này đã bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Nhiều bang ở Mỹ cũng đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong những ngày gần đây.

Về phần mình, tập đoàn Chevron lại có được lợi nhuận 3,6 tỷ USD trong quý I/2020, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi doanh thu giảm 10,5% xuống còn 31,5 tỷ USD.

Dù giá dầu và khí tự nhiên xuống thấp, song mảng lọc hóa dầu của Chevron vẫn ghi nhận lợi nhuận cao hơn nhiều, một phần là nhờ giá dầu thô giảm. Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn cảnh báo kết quả tài chính trong tương lai sẽ suy giảm nếu sự ảm đạm của thị trường tiếp tục kéo dài.

Chevron tuyên bố sẽ giảm 2 tỷ USD chi tiêu vốn xuống 14 tỷ USD cho năm 2020. Trong khi đó, mức giảm sản lượng 80.000 thùng/ngày trong tháng Tư của doanh nghiệp này sẽ tăng lên 200.000-400.000 thùng/ngày trong tháng Sáu. 

Theo Petrotimes