Hòa Bình: Đưa hàng Việt về xã Phong Phú

Từ ngày 30/9/14 – 02/10/2014, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Hòa Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện Chương

Chương trình có quy mô gồm 25 gian hàng, với sự tham gia của 12 nhà sản xuất trong nước như: Hiệp hội Làng nghề thủ công mỹ nghệ Phú Xuyên, Công ty TNHH Nam Thoa, Công ty Nguyễn Hoàng, Công ty TNHH MTV Lục Nghiệp Thành… Các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống đã được những người dân nơi đây hồ hởi tiếp nhận như hàng dệt may, giầy da, đồ gia dụng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm…

Cùng nằm trong Chương trình này, 30 em học sinh nghèo, vượt khó đã nhận được quà tặng của các nhà tài trợ với mục đích động viên, khích lệ các em cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngay từ buổi khai mạc, đã có hàng trăm người dân xã Phong Phú và các xã lân cận nô nức đến tham quan, mua sắm.

Đưa hàng Việt về xã Phong Phú là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình “Phiên chợ đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa”, đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt kế hoạch theo quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 và được thực hiện bắt đầu từ ngày 24/9 – 05/10/2014 trên địa bàn 2 huyện: Mai Châu và Tân Lạc.

Tin và ảnh: Quang Tuấn