Hội thảo về chủ đề “Các thành phố thông minh”

Ngày 27/9 vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo về chủ đề: “Các Thành phố Thông minh” được khởi xướng và đồng tổ chức bởi Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán nước CHLB Đức tại Việt Nam và công ty

Số liệu từ hội thảo cho thấy hiện hơn một nửa dân số thế giới đang sinh sống tại các đô thị và mỗi năm có thêm hàng triệu người di cư từ nông thôn ra thành thị. Theo dự đoán gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc sẽ có khoảng 70% dân số thế giới sinh sống tại khu vực thành thị vào năm 2050. Xu hướng này sẽ đồng thời dẫn tới sự gia tăng của các siêu đô thị - các thành phố với hơn 10 triệu dân. Năm 2014 thế giới có 28 siêu đô thị, dự đoán sẽ tăng lên đến 41 siêu đô thị vào năm 2030. Các thành phố nhỏ hơn cũng được dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng (năm 2016 có khoảng 500 thành phố với quy mô hơn 1 triệu cư dân nhưng vào năm 2030 con số này có thể đạt trên mức 650).

Sự phát triển mạnh mẽ của các thành phố đặt ra những thách thức to lớn về mặt cơ sở hạ tầng cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách đô thị.Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc đảm bảo chất lượng cuộc sống cao cho cư dân thành thị mà còn phải đảm bảo rằng các đô thị lớn sẽ luôn giữ vững lợi thế cạnh tranh về mặt kinh tế cũng như các nguồn tài nguyên được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Theo khảo sát Việt Nam hiện đang đối diện với nhiều thách thức xuất phát từ việc bùng nổ đô thị và tốc độ đô thị hóa chóng mặt trên toàn quốc. Nhiều thành phố của Việt Nam như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang phải đương đầu với tình trạng cơ sở hạ tầng quá tải.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự có cơ hội lắng nghe các đại diện cấp cao từ khu vực quản lý nhà nước chia sẻ những thông tin hữu ích về Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam. Các đại biểu cũng được cập nhật về các giải pháp công nghệ hiện hữu để hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển các thành phố thông minh và bền vững. Phiên thảo luận chuyên đề và đối thoại mở cũng đã được tổ chức với sự tham gia của các diễn giả uy tín đại diện cho Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và công ty SIEMENS.

Trong vai trò đồng tổ chức, đại diện Bộ Công thương cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã và đang rất quan tâm đến tiến trình đô thị hóa, hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của các đô thị trong việc hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới, cũng như trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực. Nhận định việc xây dựng các thành phố thông minh là lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại trong đó việc sử dụng các công nghệ đô thị thông minh là vô cùng cần thiết để hỗ trợ phát triển kinh tế đi đôi với kiểm soát các tác động từ quá trình đô thị hóa đến môi trường, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội…

Ông Joerg Rueger, Bí thư Thứ nhất của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội phụ trách về Bảo vệ Môi trường và Thiên nhiên, Xây dựng và Phát triển Đô thị nhấn mạnh: “Kỹ thuật số sẽ làm thay đổi cơ bản cách thức mà chúng ta đang sống và làm việc tại các đô thị của chúng ta. Thành phố thông minh không phải là đích đến cuối cùng. Thực chất là nó được xây dựng nhằm mục đích phục vụ mục tiêu phát triển bền vững về mọi lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế, xã hội và môi trường.”.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt Nam ông Phạm Thái Lai chia sẻ “Chúng tôi thấu hiểu những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, và chúng tôi đang làm việc với các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh về các khu đô thị mới và giải pháp giao thông đô thị nhằm giúp giải quyết các thách thức này. Chúng tôi sở hữu danh mục kỹ thuật số độc đáo để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố. Chúng tôi làm việc trực tiếp với thành phố để đảm bảo rằng công nghệ số sẽ được tích hợp vào từ giai đoạn quy hoạch do vậy có thể phát huy lợi ích tức thì thông qua việc giảm thiểu tắc nghẽn giao thông, cải thiện chất lượng không khí và tăng cường cung cấp điện ổn định. Một trong những nhiệm vụ quan trọng chiến lược của Siemens là cung cấp cho các thành phố những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi có thể giúp các thành phố của Việt Nam trở nên thông minh hơn”.