Khánh thành chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia: Bước tiến mới trong thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia

Sáng 24/12/2019, tại tỉnh Tboung Khmum, Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì Lễ Khánh thành – Lễ Bàn giao Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia (Chợ Đa).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia PAN Sorasak đã ký Biên bản bàn giao công trình Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia, được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tại địa phương hai nước.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng PAN Sorasak bàn giao công trình chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng PAN Sorasak bàn giao công trình chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia

Khẳng định đây là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tin tưởng Chợ Đa, với vị trí thuận lợi và được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và nhân dân biên giới hai nước, chắc chắn sẽ trở thành nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần xoá đói nghèo, nâng cao đời sống người dân vùng biên; qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định ý nghĩa quan trọng của công trình Chợ Đa
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định ý nghĩa quan trọng của công trình Chợ Đa

Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác. Sự giao lưu, mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới giữa hai nước đã được hình thành từ xa xưa và đã trở thành mối quan hệ không thể thiếu trong lịch sử hợp tác, phát triển.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới, nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, nâng cao đời sống của cư dân biên giới, Chính phủ hai nước đã giao Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia triển khai Dự án “Xây dựng chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia” tại Kỳ họp lần thứ 12 và 13 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao đổi tại buổi Lễ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao đổi tại buổi Lễ

Dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia (Chợ Đa) đã được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 01 năm 2018 và đến nay đã hoàn thành. Dự án đặt tại khu kinh tế đặc biệt Thary Tbaung Khmum thuộc xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbaung Khmum, cách cửa khẩu chính Chàng Riệc (Việt Nam) - Đa (Campuchia) khoảng 600 mét, cách cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) khoảng 20 km và cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) - Snoul (Kratie) khoảng 60 km.

Dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia (Chợ Đa) đã được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 01 năm 2018
Dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia (Chợ Đa) đã được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 01 năm 2018

Với vị trí thuận lợi như trên, chợ Đa sẽ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất từ Việt Nam để cung cấp cho các tỉnh của Campuchia. Ngược lại, chợ cũng là nơi mua bán, trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất từ các tỉnh Kratie, Kampong Cham, Rattanakiri, Mundulkiri của Campuchia để cung cấp cho các tỉnh của Việt Nam. Đồng thời, chợ Đa cũng là nơi thuận lợi để bà con cư dân biên giới hai nước gặp gỡ mua, bán, trao đổi hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cư dân biên giới.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc hoàn thành và đưa Chợ Đa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện phát huy, khai thác tiềm năng, ưu thế của hai tỉnh biên giới Tây Ninh và Tbaung Khmum; góp phần mở rộng giao lưu buôn bán, xây dựng các hệ thống phân phối, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực và hai tỉnh Tây Ninh và Tbaung Khmum, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia; kết nối hạ tầng thương mại giữa hai nước, qua đó, thúc đẩy giao thương và tăng thu ngân sách.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định việc hoàn thành và đưa Chợ Đa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện phát huy, khai thác tiềm năng, ưu thế của hai tỉnh biên giới Tây Ninh và Tbaung Khmum
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định đưa Chợ Đa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện phát huy, khai thác tiềm năng, ưu thế của hai tỉnh biên giới Tây Ninh và Tbaung Khmum

Đặc biệt, công trình sẽ từng bước nâng cao đời sống của cư dân tại khu vực biên giới hai nước, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và tạo ra diện mạo mới cho một vùng biên cương vốn trước đây là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trở thành vùng kinh tế sôi động, góp phần vào quá trình “đô thị hóa” của khu vực; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và hai tỉnh biên giới nói riêng.

Toàn cảnh buổi Lễ khánh thành - bàn giao chợ Đa

Toàn cảnh buổi Lễ khánh thành - bàn giao chợ Đa
Toàn cảnh buổi Lễ khánh thành - bàn giao chợ Đa

Có thể thấy, đây chính là mô hình hai bên có thể xem xét tiếp tục nhân rộng nhằm góp phần thúc đẩy giao thương biên mậu, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, công trình cũng góp phần củng cố thêm quan hệ hợp tác gắn bó giữa địa phương biên giới hai nước.

Công trình chợ Đa sẽ góp phần nâng cao đời sống cư dân tại vùng biên giới hai nước

Công trình chợ Đa sẽ góp phần nâng cao đời sống cư dân tại vùng biên giới hai nước
Công trình chợ Đa sẽ góp phần nâng cao đời sống cư dân tại vùng biên giới hai nước

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của Bộ Công Thương nói chung và Vụ Thị trường trong nước nói riêng cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong việc hoàn thành dự án chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia trong suốt thời gian thực hiện dự án, tướng Campuchia Hun Sen đã trao huân/huy chương cho Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Đại sứ Vũ Quang Minh, Tham tán Thương mại Lê Biên Cương, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông và nhiều thành viên khác tham gia thực hiện dự án.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia
Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao huân, huy chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia

Bên cạnh Lễ Khánh thành – Lễ Bàn giao Chợ Đa, Bộ Công Thương Việt Nam cũng phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Hội chợ giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia. Hội chợ có sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đến từ hai nước với khoảng 80 gian hàng.

Đại biểu thăm quan Hội chợ giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Đại biểu thăm quan Hội chợ giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Đại biểu thăm quan Hội chợ giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia
Đại biểu thăm quan Hội chợ giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

 

Năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tiếp tục tăng cao, 11 tháng đầu năm 2019 đạt 4,81 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3,97 tỷ USD, tăng 15,8%, kim ngạch nhập khẩu từ Campuchia đạt 894,11 triệu USD. Thặng dư thương mại Việt Nam với Campuchia đạt 3,14 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tốc độ tăng trưởng như trên, khả năng hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD vào năm 2020 mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra sớm có thể đạt được.

Thy Thảo