Khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành - ICISE

Ngày 12/8/2013, tại khu vực 2, phường Gềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội Gặp gỡ Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ - Nguyễn Quân; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định - Nguyễn Văn Thiện; Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Hữu Lộc, cùng các nhà khoa học: GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam; GS. Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của 5 nhà khoa học từng đoạt giải Nobel và giáo sư Ngô Bảo Châu - Nhà toán học đoạt giải Fields và hơn 200 nhà khoa học chuyên ngành vật lý đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Dự án ICISE tọa lạc trên một khu đất rộng 20ha với cảnh quan thiên nhiên đẹp, tại bãi biển Quy Hòa, thuộc khu vực II, phường Ghềnh Ráng - TP Quy Nhơn, có tổng vốn đầu tư 6 triệu USD. Giai đoạn đầu được xây dựng trên diện tích 8,3ha (mức đầu tư khoảng 2 triệu USD). Sau gần 2 năm thi công, đến nay hạng mục chính là khu trung tâm hội nghị đã hoàn thành, có phòng hội nghị 400 chỗ ngồi. Các công trình phụ trợ như cầu qua sông, con đường nối quốc lộ 1D với Trung tâm đã được trải bê tông nhựa. Giai đoạn 2 từ 2015-2020, với các hạng mục nhằm hoàn thiện ICISE thành một tổ hợp bao gồm: khu hội nghị, nơi đào tạo, nhà nghỉ cao tầng, nhà nghỉ độc lập, nhà ăn - giải khát, bể bơi - nhà thể thao, vườn thực vật, hồ thủy sinh, nhà thiên văn, khu năng lượng mặt trời, sân vườn...

Quy mô cấp điện cho công trình gồm 612 mét đường dây 22kV trên không, 01 TBA 160kVA-22/0,4kV với vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng, đảm bảo cấp điện cho toàn bộ các hoạt động của Trung tâm. Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2013 và đã đóng điện kịp thời vào đầu tháng 8/2013 phục vụ cho Lễ khánh thành Trung tâm.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: “Hoạt động của ICISE sẽ là cầu nối giữa các nhà vật lý Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài, các nhà vật lý người nước ngoài, phấn đấu đến năm 2020, vật lý Việt Nam sẽ là nòng cốt cho sự phát triển một số lĩnh vực khoa học công nghệ đa ngành, đạt trình độ tiên tiến ở khu vực ASEAN”.

Cũng tại buổi lễ khánh thành Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ICISE, hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Cửa sổ nhìn ra vũ trụ” đã được tổ chức . Đây là hoạt động đầu tiên của trung tâm ICSE với sự trình bày các báo cáo khoa học chuyên ngành của các nhà Vật lý đạt giải Nobel.

Văn Thuận