Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên Phủ dự kiến diễn ra vào tháng /1/2024

“Lễ hội Hoa anh đào” dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại Tp. Điện Biên Phủ. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội đã được UBND Tp. Điện Biên Phủ lên kế hoạch chi tiết. Lễ khai mạc với Chủ đề "Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm Hoa anh đào" dự kiến diễn ra từ 20 giờ - 21 giờ 45 phút ngày 12/01/2024 tại Quảng trường 7-5 thành phố Điện Biên Phủ, gồm Chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Điện Biên
Ông Lê Thành Đô đề xuất nâng quy mô tổ chức Lễ hội từ cấp thành phố lên cấp tỉnh.

Các hoạt động của Lễ hội tại Đảo hoa diễn ra vào hai ngày 13 - 14/1/2023 gồm: Biểu diễn giao lưu văn hóa; Tiệc rượu “Sa Kê - Mông Pê”, Lẩu thắng cố - Lẩu Shabu - shabu (Nồi lẩu khổng lồ); Phiên chợ Rau - Quả nông sản và Triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao năm 2024; Thi ẩm thực với Chủ đề “Hương sắc Điện Biên”.

Ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực, Lễ hội Hoa anh đào còn diễn ra các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao như: Giải chạy việt dã “Điện Biên Phủ Marathon 2024” với quy mô 1.500 vận động viên tham dự; Giải Đua thuyền Kayak mở rộng; hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, truyền thống các dân tộc của Việt Nam như tung còn, giã bánh giầy, đẩy gậy, kéo có, đi cà kheo của Việt Nam và Chơi bài lá Karuta, đánh cầu Hanctsuki,... của Nhật Bản.

Điện Biên
Lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ hội.

Về tên sự kiện ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất tên gọi “Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên Phủ”. Đồng thời đề nghị cần nâng quy mô tổ chức Lễ hội từ cấp thành phố lên cấp tỉnh. Tỉnh sẽ thành lập Ban Tổ chức Lễ hội; UBND TP. Điện Biên Phủ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức, trình lên UBND tỉnh ngày 23/11/2023. Các hoạt động chính thành phố vẫn chủ trì, thực hiện…

Hưng Nguyên