Những diễn biến mới nhất trên thị trường năng lượng thế giới

Trong phiên giao dịch ngày 18/12, trong khi dầu Brent tăng giá (do đường ống dẫn dầu biển Bắc bị đóng cửa để khắc phục sự cố rò rỉ và cuộc đình công trong ngành năng lượng ở Nigeria), thì giá dầu thô
Trong phiên giao dịch ngày 18/12, trong khi dầu Brent tăng giá (do đường ống dẫn dầu biển Bắc bị đóng cửa để khắc phục sự cố rò rỉ và cuộc đình công trong ngành năng lượng ở Nigeria), thì giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm nhẹ xuất phát từ tâm lý lo ngại về xu hướng tăng sản lượng khai thác của Mỹ.
Kết thúc phiên giao dịch này, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2018 giảm 0,14 USD xuống 57,16 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 2/2018 tăng 0,18 USD lên 63,41 USD/thùng tại London.
Đầu phiên này, dầu Brent đã có lúc được giao dịch ở mức 63,91 USD/thùng, tuy nhiên đã giảm xuống sau khi nhà điều hành đường ống dẫn dầu biển Bắc, Ineos cho biết vết nứt trên đường ống đã không lan rộng.
Sản lượng khai thác dầu mỏ của Mỹ đã tăng 16% kể từ giữa năm 2016, đạt 9,8 triệu thùng/ngày, gần với mức của các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu như Saudi Arabia với 10 triệu thùng/ngày và Nga (11 triệu thùng/ngày). Điều này đang làm suy yếu các nỗ lực tái cân bằng thị trường của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầusẽ dư cung khoảng 200.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2018. Còn số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng cho thấy con số dư cung tương tự trong nửa đầu năm sau và mức dư cung khoảng 167.000 thùng/ngày trong cả năm.
Theo Reuters