Rolls-Royce Wraith Eagle VIII ra mắt với 50 câu chuyện lịch sử của thế kỉ 20

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Rolls-Royce Wraith Eagle VIII ra mắt với 50 câu chuyện lịch sử của thế kỉ 20

Phiên bản Wraith Eagle VIII là bộ sưu tập mới nhất trong danh mục xe của Rolls-Royce sẽ được ra mắt trong năm nay.

Với số lượng giới hạn chỉ có 50 chiếc, mỗi chiếc kể về “một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất” của thế kỉ 20, trong đó, chiếc đầu tiên lấy cảm hứng từ chuyến bay đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương vào tháng tháng 6 năm 1919 của Alcock và Brown. 

Cabin xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII
Cabin xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII

 

Chiếc Wraith phiên bản giới hạn được đặt tên theo chiếc máy bay ném bom đầu tiên trong Thế chiến Vikers Vimy trang bị 2 động cơ máy bay Rolls-Royce Eagle VIII công suất 20.3L và công suất 350 mã lực. Cố Tổng thống Anh Ngài Winston Churchill đã từng nói: ”Tôi không biết những gì chúng ta nên cảm thấy ngưỡng mộ nhất, sự táo bạo, quyết đoán, kỹ thuật, khoa học hay máy bay của họ, động cơ hay những chiếc xe sang Rolls-Royce.” 

Bầu trời sao trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII
Bầu trời sao trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII

 

Vẻ ngoài của Rolls-Royce Wraith Eagle VIII Collection lấy cảm hứng từ cuộc phiêu lưu vào ban đêm của Alcock và Brown. Thân xe được sơn màu xám Gunmetal và Selby Grey với 2 tông màu, trong khi lưới tản nhiệt màu đen lấy cảm hứng từ động cơ Eagle VIII ở phía đầu máy báy. Trong khi đó, la zăng được sơn tối màu kiểu bóng mờ. 

Mặt táp lô đặc biệt trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII
Mặt táp lô đặc biệt trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII
Quảng cáo

 

Tuy nhiên, nội thất mới là phần nhận được nhiều sự chú ý nhất với màu xám Selby Grey và da màu đen, chữ “RR” được thêu chỉ bằng màu đồng trên tựa đầu, một tấm bảng bằng đồng với trích dẫn lời của Churchill và các chi tiết ốp gỗ Smoked Eucalyptus (bạch đàn) đi kèm với hình ảnh bầu trời sao được nhìn như khi đang ở trên máy bay được gắn bằng một kim loại giống như vàng. 

Các chi tiết tuỳ biến đặc biệt trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII
Các chi tiết tuỳ biến đặc biệt trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII

 

Các yếu tố cá nhân hoá khác bao gồm các chi tiết được khâu bằng chỉ màu đồng, đồng hồ trung tâm có thể phát sáng màu xanh nhạt trong bóng tối phản chiếu như bảng điều khiển của máy bay khi đang bay ở trên độ cao lớn. 

Đồng hồ trung tâm trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII
Đồng hồ trung tâm trong xe Rolls-Royce Wraith Eagle VIII

 

Trần sao với 1.183 bóng đèn nhỏ được sắp xếp như ở thời điểm chuyến bay năm 1919 được chỉnh ở thời điểm 00:17 sáng ngày 15 tháng 6 năm 1919, 50 độ 07 độ Bắc - 31 độ Tây đại diện cho điểm giữa của hành trình. 

Tin khác