Sản lượng khai thác của OPEC trong tháng 9/2018 chỉ tăng nhẹ

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng khai thác dầu của OPEC chỉ tăng nhẹ trong tháng 9/2018.

Hãng tin Reuters đã thực hiện một cuộc khảo sát gần đây và kết quả cho thấy Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) trong tháng 9/2018 chỉ tăng sản lượng khai thác một cách hạn chế. Phần sụt giảm nguồn cung dầu thô của Iran đã được bù đắp bởi lượng dầu khô được các nước Ả-rập Xê-út, Libya và Angola gia tăng khai thác.

Trong tháng 9/2018, tổng công suất khai thác dầu thô của 15 quốc gia thành viên OPEC  chỉ đạt 32,85 triệu thùng/ngày, tăng 90.000 thùng/ngày so với mức đã được điều chỉnh trong tháng 8/2018. Đây cũng là mức khai thác cao nhất từng đạt được trong năm nay của OPEC.

Giá dầu thô được một số chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong năm nay do thị trường lo ngại liệu OPEC có thể thực sự gia tăng khai thác để đảm bảo nguồn cung ra thị trường sau khi các lệnh trừng phạt, cấm xuất khẩu dầu thô áp đặt lên Iran có tác dụng. Bất chấp việc hồi tháng 6/2018, OPEC đã khẳng định sẽ đảm bảo nguồn cung dầu thô cho thị trường, giá dầu thô trong ngày hôm nay (2/10) đã vượt ngưỡng 85 USD/thùng -  mức cao nhất kể từ tháng 11/2014.

Chuyên gia phân tích Norbert Rücker thuộc Công ty tư vấn Julius Baer cho biết “tình trạng nguồn cung có vẻ không được đảm bảo, do bất kỳ sự cố nào liên quan đến nguồn cung như tình trạng sụt giảm sản lượng khai thác dầu thô của Venezuela sẽ khiến nguồn cung dầu thô trở nên căng thẳng hơn”.

Bất chấp việc đã ký kết một thỏa thuận hạn chế nguồn cung dầu thô và phải cắt giảm sản lượng khai thác 486.000 thùng/ngày, trong giai đoạn gần đây, Ả-rập Xê-út đã phải gia tăng sản lượng khai thác để đảm bảo bù đắp lượng dầu thô bị thiếu hụt từ Iran và mức khai thác thấp của Venezuela.  Trong tháng 9/2018, Ả-rập Xê-út  đã cung cấp tới 10,53 triệu thùng/ngày ra thị trường, tăng 50.000 thùng/ngày so với hồi tháng 8/2018. Con số này vẫn thấp hơn mức 10,6 triệu thùng/ngày mà Ả-rập Xê-út đạt được trong tháng 6/2018.

Hãng tin Reuters cũng cho biết trong tháng 9/2018, Libya là nước gia tăng sản lượng khai thác mạnh nhất với sản lượng khai thác đạt trung bình trên 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên các bất ổn tại Libya không đảm bảo một nguồn cung dầu ổn định cho thị trường.  Angola cũng đã nâng sản lượng khai thác trong tháng 9/2018 nhờ có nguồn cung từ một mỏ khai thác mới, trong khi các mỏ khai thác khác đang rơi vào tình trạng sụt giảm sản lượng tự nhiên.

Sản lượng khai thác dầu mỏ của Kuwai và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) không có thay đổi trong tháng 9/2018.

Trong tháng 9/2018, sản lượng khai thác của Iran đã giảm mạnh, giảm 100.000 thùng/ngày. Xuất khẩu dầu của quốc gia này cũng giảm do đối tác hạn chế mua hàng trước bối cảnh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sắp có tác dụng vào tháng 11/2018 tới đây.

 

Duy Quang