Thời tiết 15/2: Bắc Bộ chiều có mưa rào, dông lốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối nay (15/2) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước hôm nay (15/2/2020):

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng các tỉnh đông bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ chiều mai các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; riêng vùng núi phía bắc 22-25 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ

Thời tiết Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30-33 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ