Thời tiết 19-11: Thời tiết đẹp trong ngày lễ Nhà giáo

Nam Bộ mưa dông. Bắc Bộ se lạnh, trời hửng nắng, thời tiết đẹp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết đang tốt dần, lạnh về đêm và sáng, trưa, chiều hửng nắng. Những ngày sát lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 thời tiết đẹp.

Sau đây là dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày 19/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29, có nơi trên 29 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-28, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Hoàng Hà (t/h)