Thời tiết 21-2: Miền Bắc nồm ẩm, miền Nam nắng nóng

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nhưng đã bắt đầu suy yếu, trời rét và có mưa phùn, độ ẩm tăng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đang được tăng cường lệch Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết ngày 21/2 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì sương mù nhẹ và mưa nhỏ vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng ấm, nồm nhẹ. Miền Trung, Tây Nguyên trời không mưa. Các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh nhiều mây, nhiệt không quá 30 độ. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ buổi trưa lên tới 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/2/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng Điện Biên Lai Châu ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; phía Nam có nơi trên 26 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Hoàng My