Thời tiết 30 Tết (ngày 11-2): Nắng đẹp khắp mọi miền

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết đêm giao thừa ở các khu vực trên cả nước thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón năm mới.

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ, Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 28-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TH