Thời tiết 7-4: Bắc bộ tiếp tục mưa lạnh trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 7/4, nhiều nơi trên toàn quốc có thể có mưa và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 7/4 Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, Tây Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Bắc Trung Bộ trời lạnh, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trung, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nam Bộ ít mưa, ngày nắng (có nơi nắng nóng).

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/4/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

rong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ

Thời tiết Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

 

Hoàng My