Thủ tướng Anh thuyết phục các nghị sỹ thông qua thỏa thuận Brexit

Tôi đã đề nghị mỗi thành viên Quốc hội suy nghĩ về việc bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit và làm điều đó theo cách có lợi cho quốc gia.

Reuters đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May ngày 29/11 cho biết bà sẽ tập trung thuyết phục các nghị sỹ ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 11/12, thay cho chuẩn bị "phương án B."

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay tới Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina khi được hỏi liệu bà đã có kế hoạch B chưa, bà May nêu rõ: "Trọng tâm của tôi và chính phủ là cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 11/12. Chúng tôi sẽ giải thích với các thành viên của Quốc hội tại sao chúng tôi tin đây là một thỏa thuận tốt cho nước Anh."

"Tôi đã đề nghị mỗi thành viên Quốc hội suy nghĩ về việc bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit và làm điều đó theo cách có lợi cho quốc gia và có lợi cho những cư tri của họ bởi thỏa thuận đó bảo vệ việc làm và sinh kế."

Bà May cảnh báo nếu các nghị sỹ phản đối thỏa thuận thì có thể phải chứng kiến nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận hoặc thậm chí không tách khỏi được EU.