Tin ảnh: "Sẽ đi con đường mới"

Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tìm kiếm “một con đường mới” nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục “mài kiếm đâm sau lưng Triều Tiên”.

 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Triều Tiên vừa cảnh báo Bình Nhưỡng "sẽ buộc phải tìm một con đường mới", nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục các động thái quân sự mang tính thù địch. 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donal Trump vừa ban hành sắc lệnh phong tỏa tài sản của chính phủ Venezuela

 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng "nền kinh tế hòa bình" liên Triều trong bối cảnh căng thẳng thương mại Hàn Quốc và Nhật Bản leo thang

 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế trước những diễn biến căng thẳng sau khi New Delhi bãi bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của nước này.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ chỉ triển khai các tên lửa tầm trung mới nếu Hoa Kỳ làm điều đó.

 

Jens Stoltenberg

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg gọi việc Nga sáp nhập Crimea là một trong những hệ quả của sự cạnh tranh giữa các cường quốc. 

 

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas vừa tái khẳng định Berlin không sẵn sàng gia nhập chiến dịch hải quân do Mỹ dẫn đầu tại Eo biển Hormuz. 

 

Konstantin Kosachev

Nhà lập pháp Nga Konstantin Kosachev nói rằng "những quốc gia chứa tên lửa Mỹ sẽ tự động và tự nguyện trở thành mục tiêu hạt nhân với thời gian tấn công vài phút".

 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Trung Quốc thao túng tiền tệ vì hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. (Ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin)

 

Thanh Xuân (tổng hợp)