Trao Huân chương Lao động cho nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Sáng 5/3/2021, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ qua các thời kỳ.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Cụ thể, có 4 đồng chí đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm ông Đào Minh Hải - Nguyên Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; bà Bạch Thị Cúc - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); bà Trần Thị Bạch Dương - Nguyên hàm Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương; bà Phạm Thu Giang -  Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba gồm có ông Nguyễn Huy Hoàn - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; ông Bùi Minh Sơn - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Chương trình Kỹ thuật kinh tế và tự động hóa, công nghệ vật liệu, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đây là sự vinh danh, tri ân những nỗ lực, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác đã đóng góp cho sự phát triển của ngành Công Thương nói riêng và đất nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động

“Ở các cương vị công tác khác nhau, các đồng chí đã thể hiện phẩm chất tốt đẹp và đóng góp lớn lao cho tập thể Bộ Công Thương, ngành Công Thương và đất nước ta”, Bộ trưởng nhấn mạnh, khẳng định sự cảm ơn của đội ngũ đương nhiệm với những dấu ấn này. 

 Trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Đặc biệt, giai đoạn vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến đời sống của người dân, doanh nghiệp, nhưng cũng trong bối cảnh này đã cho thấy những ý chí, những bước phát triển mới của ngành Công Thương ở một số lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, hội nhập kinh tế quốc tế, xuất nhập khẩu, quản lý và phát triển thị trường trong nước, cải cách hành chính,… qua đó, đạt được thành công bước đầu trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đưa nền kinh tế trở lại trạng thái “bình thường mới”. 

Ông Đào Minh Hải - Nguyên Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương
Ông Đào Minh Hải - Nguyên Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương

Theo ông Đào Minh Hải - Nguyên Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, dù có nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian qua, nhưng bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo và nỗ lực quyết tâm của cán bộ công nhân viên chức đã đưa ngành Công Thương tiếp tục phát triển và đi lên, phát huy vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế đất nước.

“Chúng tôi cảm nhận được và luôn tự hào về điều đó. Chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới ngành Công Thương của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, ông Đào Minh Hải chia sẻ.

 Trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Thy Thảo