Trung Quốc đình chỉ thuế quan bổ sung sau thỏa thuận giai đoạn 1 của Mỹ

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” hôm 13/12/2019, báo cáo Leatherbiz cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

 

Thuế quan vẫn được đưa vào một danh sách dài các sản phẩm mà 2 nước giao dịch, song các quan chức Trung Quốc cho biết thỏa thuận giai đoạn 1 dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Mỹ hứa sẽ loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc theo từng giai đoạn.

Đáp lại, Trung Quốc đã đình chỉ thuế quan 10% và 5% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, mức thuế bổ sung đã được lên kế hoạch có hiệu lực từ ngày 15/12/2019.

Hiện tại, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có trị giá 250 tỉ USD, cùng với mức thuế 7,5% đối với hàng nhập khẩu khác của Trung Quốc có trị giá 120 tỉ USD.