Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam”: Cuộc đua không ngừng nghỉ

Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017 đang đi đến những chặng đua cuối cùng. Sau 4 tuần khởi động, nhiều tác với nhiều tác phẩm đã xuất sắc giành được những giải thưởng Tuần của Chư

Tuần thứ Ba Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017 đã kết thúc. Các tác phẩm tham dự đã ghi lại một cách chân thực các hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam qua những góc nhìn nghệ thuật độc đáo và mới mẻ của nhiều tác giả.

Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” Tuần thứ Ba được khởi động từ 14/8 -19/8/2017 đã khép lại. Các tác phẩm tham dự đều nhận được những lời khen ngợi, sự ủng hộ từ phía cộng đồng mạng và các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên.

Trong đó, các tác phẩm mang mã số MS 06 - Tác giả Hoàng Võ với tác phẩm "Đặc sản nước mắm Phú Quốc", MS 04 - Tác giả Phan Văn Trí với tác phẩm "Quà quả biển. Phơi cá - cách bảo quản thực phẩm lâu dài, MS 01 - Tác giả Võ Văn Hoàng với tác phẩm "Thu hoạch muối"... đã được cộng đồng mạng đánh giá, với những lượt bình chọn rất cao.

Tác giả Phan Văn Trí với tác phẩm "Quà cuả biển. Phơi cá - cách bảo quản thực phẩm lâu dài" đứng thứ nhất trong Bình chọn ảnh Tuần thứ Ba

Trong Album Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” Tuần thứ Ba năm 2017, các tác phẩm tập trung miêu tả các ngành nghề, làng nghề truyền thống: như làng nghề mây tre đan Phú Vinh, vựa Thanh Long Trà Vinh, làng gốm Cổ Chiên huyện Vĩnh Long... Số lượng các tác phẩm tham gia bình chọn thuộc lĩnh vực công nghiêp, thương mại tuy ít nhưng lại rất đặc sắc, độc đáo, ghi lại chân thực các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam.

Trong Album Tuần thứ Ba, một cuộc bình chọn không ngừng nghỉ, nước rút đã diễn ra giữa các tác giả, tác phẩm. Dẫn đầu trong suốt quá trình bình chọn tuần là tác phẩm có mã số MS 04 - Tác giả Phan Văn Trí với tác phẩm "Quà quả biển. Phơi cá - cách bảo quản thực phẩm lâu dài". Tác phẩm MS 05 - Tác giả Khánh Linh với tác phẩm "Hồn Việt" trong những giờ bình chọn cuối cùng đã bứt phá vươn lên, lọt vào top 4 của Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017 Tuần thứ Ba.

Tác giả Hoàng Võ với tác phẩm "Đặc sản nước mắm Phú Quốc" đứng thứ hai trong Album Bình chọn ảnh Tuần thứ BaTác giả Khánh Linh với tác phẩm "Hồn Việt" đứng vị trí thứ ba trong Album Bình chọn ảnh Tuần thứ Ba

Kết thúc Bình chọn ảnh Tuần thứ Ba của Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017, 4 tác giả, tác phẩm đã suất sắc giành được những phần thưởng tiếp theo của chương trình: Vị trí thứ nhất thuộc về tác giả Phan Văn Trí với tác phẩm "Quà của biển. Phơi cá - cách bảo quản thực phẩm lâu dài". Vị trị thứ hai thuộc về tác giả Võ Văn Hoàng với tác phẩm "Đặc sản nước mắm Phú Quốc". Ở vị trí thứ ba là tác giả Khánh Linh với tác phẩm "Hồn Việt". Vị trí thứ tư thuộc về tác giả Cấn Văn Dũng với tác phẩm "Thổ cẩm - sản phẩm đặc trưng của người Tây Bắc".

Tác giả Cấn Văn Dũng với tác phẩm "Thổ cẩm - sản phẩm đặc trưng của người Tây Bắc" đứng vị trí thứ tư trong Allbum bình chọn Tuần thứ Ba

Các tác giả có tác phẩm đạt giải Tuần của Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017 sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500.000 đồng từ Ban tổ chức.

Quý độc giả tham dự Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” có thể gửi ảnh vào địa chỉhttps://www.facebook.com/TuhaohangVietNam.vn/hoặc thông qua địa chỉ email của Chương trình:[email protected]

Mỗi tuần 4 tác phẩm có số lượt bình chọn cao thông qua các lượt Like (Thích) và Share (Chia sẻ) trên Fanpage của Chương trình sẽ nhận được phần quà trị giá 500.000 đồng từ Ban tổ chức.
Thông tin chi tiết về Hoạt động Bình chọn ảnh "Tôi yêu hàng Việt Nam" năm 2017 xin truy cập tại đây.
Hạ Vũ